Thừa Thiên Huế: Hội LHPN thị xã Hương Trà đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế

24/10/2021
Với tinh thần “Chung tay vì hội viên phụ nữ nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những năm qua, hội liên hiệp phụ nữ các cấp ở Hương Trà đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định thu nhập, cải thiện cuộc sống và đóng góp tích cực vào chương trình giảm nghèo ở địa phương.
Mô hình sinh kế chăn nuôi gà lấy trứng của bà Trần Thị Hẻo ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

Tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, vào cuối năm 2020, sau nhiều trận bão, lụt càn quét dữ dội đã khiến hàng trăm héc ta cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính của người dân ở đây như: chuối, thanh trà bị đổ ngã và chết hàng loạt, khiến thu nhập của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có không ít hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo càng rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Với tinh thần “chung tay vì phụ nữ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hội liên hiệp phụ nữ phường Hương Vân đã huy động từ các nguồn quỹ tiết kiệm trong cán bộ, hội viên phụ nữ; thông qua kênh ngân hàng chính sách xã hội thị xã và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài tỉnh, các dự án triển khai trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế.

Bà Trần Thị Hẻo - Hội viên phụ nữ phường Hương Vân cho biết: bản thân bà mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế gia đình khó khăn, được hội LHPN phường Hương Vân quan tâm, hỗ trợ cho gia đình 50 con gà đẻ trứng, bình quân mỗi ngày bà Hẻo thu được 12 - 15 cái trứng, nhờ đó giúp bà có tiền chi tiêu hàng ngày.

Chị Cao Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN phường Hương Vân, thị xã Hương Trà: hàng năm, để giúp hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, hội LHPN phường phối hợp với ngân  ngân hàng chính sách xã hội thị xã giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt, hội LHPN phường đã tranh thủ hiệu quả sự giúp đỡ, hỗ trợ nguồn vốn, cây con giống từ các dự án, nổi bật là năm 2021, thông qua tổ chức “Trẻ em và Rồng Xanh”, đã triển khai 14 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo trên địa bàn gồm: mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng, gà thịt, chăn nuôi lợn và hỗ trợ cây giống thanh trà. Qua kiểm tra thực tế, các mô hình đã và đang mang lại hiệu quả, góp phần giúp hội viên phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống.

Được coi là một trong những điểm sáng của thị xã Hương Trà về phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ngay từ đầu năm, hội liên hiệp phụ nữ phường Hương Văn thường xuyên rà soát, thống kê và lập danh sách những hội viên phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch, lộ trình giúp đỡ kịp thời.

Bà  Cao Thị Yến, tổ dân phố Giáp Nhì, phường Hương Văn thuộc diện neo đơn, bản thân chị thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình khó khăn và phải sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp, năm 2021, được sự quan tâm của hội LHPN các cấp hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng giúp chị sửa chữa lại ngôi nhà đảm bảo nơi ăn chốn ở ổn định, ngoài ra thông qua dự án "Xây dựng năng lực cho các gia đình khó khăn chăn nuôi gà thích ứng với biến đổi khi hậu" do tổ chức Tình nguyện viên quốc tế Úc (AVI) tài trợ cho 30 hội viên phụ nữ trong phường phát triển chăn nuôi để tạo sinh kế lâu dài, trong đó có hộ chị Yến, đến nay đàn gà đã chuẩn bị xuất bán, trước sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ, chị Yến cảm thấy rất hạnh phúc.

Chị Lê Thị Bạch Thủy – Chủ tịch Hội phụ nữ phường Hương Văn thông tin: thời gian qua, hội LPHN phường xác định phong trào hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hội liên hiệp phụ nữ phường thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách hội viên phụ nữ nghèo và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hộ nghèo, cận nghèo để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp. Hội LHPN phường phối hợp với hội chữ thập đỏ tranh thủ các dự án hỗ trợ cây giống, con giống giúp hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, những hoạt động thiết thực được triển khai đã giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo có cuộc sống ổn định.

Một trong những dấu ấn đậm nét trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ở Hương Trà, đó chính là 100% cơ sở hội thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để xây dựng kế hoach giúp đỡ cụ thể, phù hợp; vận động Hội LHPN cơ sở tham gia hình thức “tiết kiệm tại chi hội”, đến nay, có 100% chi hội tham gia đóng góp tiết kiệm hơn 13 tỷ đồng, qua đó đã tạo điều kiện cho 4.841 lượt chị phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay, mượn vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thị xã giúp  đỡ, hỗ trợ cho 592 lượt hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ bằng các hình thức như: giải ngân vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội thị xã, tập huấn nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi . Những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của hội LHPN các cấp ở thị xã đã giúp đỡ cho 119 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững, chiếm tỷ lệ 20%,  góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo thị xã từ 7,03%  cuối năm 2016 xuống còn 3,26%, hộ cận nghèo giảm còn  4,34% (năm 2020).

Chị Trần Thị Thu Điệp – Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Trà cho biết: Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác nắm chắc đối tượng phụ nữ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có những giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp, trước hết là hướng dẫn cho hội viên cách thức làm ăn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ, phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, áp dụng các mô hình hỗ trợ sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt, có giải pháp phù hợp, cụ thể, hỗ trợ cho chị em giảm thiểu rủi ro và phục hồi sinh kế sau thiên tai, dịch bệnh covid -19 như: phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các lớp đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng thông qua kênh ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng phát triển nông thôn để tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, tăng thêm thu nhập; vận động chị em hội viên phụ nữ duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm tại chi, tổ hội để tạo nguồn vốn tại chỗ, giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội như chăm sóc sức khỏe, mua bảo hiểm y tế để nâng cao cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được thông qua các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN thị xã đề ra mục tiêu là cố gắng duy trì để khi các hộ phụ nữ đã thoát nghèo thì phải thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng thị xã Hương Trà ngày càng giàu đẹp.

thuathienhue.gov.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video