Thừa Thiên Huế: Tập huấn phụ nữ khởi nghiệp

01/09/2020
Sáng 27/8, tại Trung tâm Học liệu Đại học Huế đã diễn ra buổi tập huấn hướng dẫn viết hồ sơ hoàn thiện ý tưởng cho các thí sinh tham dự cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Quang cảnh buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có ông Ngô Thuần, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ; TS. Hoàng Kim Toản, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế; bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cùng đại diện các cố vấn doanh nghiệp và các dự án, ý tưởng tham dự cuộc thi năm nay.

Buổi tập huấn nhằm mục đích trao đổi các vấn đề về viết hồ sơ và hoàn thiện ý tưởng cho các thí sinh tham dự cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức, trọng tâm là các dự án thực hiện bởi chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiến hành cho ba dự án trình bày thử trước cố vấn, chuyên gia để góp ý.

Ba dự án lần lượt được trình bày gồm: Dự án may balo, túi xách bằng vải tái chế; Lập vùng nguyên liệu sản xuất và chế biến thương mại cây atiso đỏ tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Tạo công ăn việc làm cho phụ nữ khuyết tật. Đây là các dự án được chọn từ cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp lần II năm 2020, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức trong tổng số 65 hồ sơ.

Tại buổi tập huấn, đại diện các dự án đã trình bày tổng quan về tình hình thực tiễn, thành viên, mục đích, chiến lược mà dự án hướng tới. Các chuyên gia đã nhận xét một cách sâu sát về các vấn đề như cung cầu, lợi ích thực tế của các dự án. Tác phong trình bày, kinh nghiệm gọi vốn đầu tư cũng được các cố vấn đặt ra để cùng đại diện các dự án giải quyết. Đối với khâu viết hồ sơ và hoàn thiện ý tưởng, đại diện các dự án đã được tư vấn kĩ về văn phong, cách viết, đồng thời điều chỉnh mục đích, cơ cấu sản phẩm, nhận diện thương hiệu một cách khoa học.

Phát biểu tại buổi tập huấn, TS. Hoàng Kim Toản đã khẳng định về việc đồng hành khởi nghiệp của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo đối với các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, các vấn đề như kiến thức, tài chính, kết nối dịch vụ, pháp lý sẽ được đẩy mạnh hỗ trợ để cổ vũ tinh thần khởi nghiệp. Đồng thời hi vọng các dự án được trình bày tại buổi tập huấn sẽ lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi về ý nghĩa buổi tập huấn, đồng chí Lê Thị Hồng Thanh chia sẻ: “Buổi tập huấn này rất có ý nghĩa cho chị em phụ nữ khi giúp họ hướng dẫn viết hồ sơ và hoàn thiện đề án trước khi bước vào cuộc thi của tỉnh tổ chức.”

https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video