Thừa Thiên Huế: Trên 300 trẻ mồ côi được giúp đỡ từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

30/05/2022
Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em. Qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 2.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 06 trẻ mồ côi do Covid-19.
TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan (thứ 7 từ trái sang) trao tặng quà cho các em tại Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Hội LHPN thành phố Huế

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, tháng 3/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Hướng dương đón nắng”, nhằm phát động toàn thể cán bộ, hội viên và kết nối các tổ chức, cá nhân cùng tham gia, chung tay thực hiện chương trình hỗ trợ, giúp đỡ trẻ mồ côi khó khăn trên địa bàn tỉnh, tạo ra làn sóng lan tỏa hoạt động nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau, trở thành điểm tựa vững chắc để các em vươn lên vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước.

Sau hơn 3 tháng tổ chức triển khai, đến nay đã có 307 cháu được các cá nhân, tổ chức, các cấp Hội phụ nữ nhận đỡ đầu bằng các hình thức hỗ trợ tài chính cho trẻ hàng tháng đến tuổi trưởng thành; hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, sữa, nhu yếu phẩm thiết yếu, quần áo… với tổng số tiền trên 03 tỷ đồng. 

Phó Bí thư Thường trực Phan Ngọc Thọ và đại biểu chụp hình lưu niệm tại Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Hướng dương đón nắng”

Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Chương trình sẽ ngày càng lan tỏa để có thêm nhiều vòng tay yêu thương, ấm áp đến với các em trong thời gian tới.

Mỹ Yến

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video