Thúc đẩy bình đẳng giới trong ứng cử viên ĐBQH

29/04/2011
Trong hai ngày 13-14/4 vừa qua, tại Vĩnh Long, được sự hỗ trợ của Nhóm nữ nghị sỹ Việt Nam và Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách, Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội đã tổ chức hội thảo “Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và việc thúc đẩy bình đẳng giới.”

Các nữ đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII. Ảnh : Nguyễn Dân - TTXVN

70 đại biểu là các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII  của các tỉnh khu vực phía Nam đã tham dự. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch nhóm nữ nghị sỹ Việt Nam chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được các chuyên gia, các đại biểu Quốc hội có nhiều kinh nghiệm truyền đạt, chuyển giao những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa mới như chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; pháp luật bình đẳng giới và vai trò của nữ đại biểu Quốc hội; một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội đất nước; một số kinh nghiệm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; một vài kinh nghiệm trong gặp gỡ cử tri để vận động bầu cử; xây dựng chương trình hành động của ứng cử đại biểu Quốc hội; kỹ năng phát biểu trước công chúng; xây dựng hình ảnh xuất hiện trước các phương tiện thông tin, truyền thông và quan hệ với báo chí.…

Hội thảo nhằm trang bị cho các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội về kinh nghiệm, các kỹ năng cần thiết khi xây dựng chương trình hành động của mình một cách tốt nhất để chuẩn bị tiếp xúc cử tri đạt kết quả cao. Đồng thời hội thảo còn hướng đến mục tiêu mang tầm chiến lược: phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 từ 30% trở lên./.

Theo TTXVN/Vietnam+

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video