Thúc đẩy cơ hội giao lưu, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa phụ nữ hai nước Việt Nam – UAE

26/11/2021
Chiều 26/11, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có buổi tiếp xã giao ông Obaid Saeed Al Dhaheri, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất – UAE tại Việt Nam. Hai bên bày tỏ mong muốn cùng tạo cơ hội để phụ nữ hai nước Việt Nam – UAE gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong nâng cao quyền năng của phụ nữ trên các lĩnh vực.
Ngài Đại sứ UAE Obaid Saeed Al Dhaheri tặng quà lưu niệm tới Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga

Tại buổi làm việc, Đại sứ UAE Obaid Saeed Al Dhaheri cho biết, ông đã đọc nhiều thông tin và vô cùng ấn tượng về vai trò của phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam trong lịch sử và hiện tại cùng những thành tựu mà Hội đã đạt được. Ông cũng chia sẻ, ở UAE, nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, các Doanh nghiệp lớn đều có sự tham gia của phụ nữ. Đặc biệt, hiện nay trên nhiều lĩnh vực tưởng chừng chỉ dành cho nam giới cũng đã có sự góp mặt của phụ nữ với tỷ lệ không hề nhỏ như: khai thác dầu khí, cơ khí, đào tạo phi hành gia vũ trụ…

Toàn cảnh buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất – UAE tại Việt Nam Obaid Saeed Al Dhaheri 

Ở đất nước UAE không có sự phân biệt giữa nữ và nam, mọi người hoàn toàn bình đẳng trong mọi lĩnh vực đời sống và sản xuất. Trong cơ cấu Chính phủ UAE hiện tại, tỷ lệ nữ lãnh đạo chiếm 30%. Bên cạnh đó, từ những cam kết chính trị, đất nước UAE đã triển khai thành các hành động cụ thể nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Hiện nay, nhận thức và tư duy của phụ nữ và nhân dân UAE đã thay đổi thông qua việc nữ giới tham gia vào các hoạt động khai thác dưới biển sâu, nghiên cứu về không gian vũ trụ - Đại sứ thông tin.

Thông qua buổi gặp mặt, ngài Đại sứ mong muốn sẽ được chia sẻ kinh nghiệm từ phụ nữ Việt Nam, đặc biệt về các lĩnh vực liên quan đến luật pháp chính sách, các vấn đề liên quan đến phụ nữ…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các chuyên viên hai bên cùng xem video giới thiệu về Hội và thành tựu của phụ nữ tại UAE

Trân trọng cám ơn những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp cùa ngài Đại sứ UAE dành cho phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao về những tiến bộ của phụ nữ UAE, đặc biệt là chỉ số bình đẳng giới và tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan chính trị.

Chủ tịch Hội cũng đã chia sẻ với ngài Đại sứ một số thông tin nổi bật của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua, về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đặc biệt là tỷ lệ phụ nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa này đã đạt tỷ lệ trên 30%, tỷ lệ nữ Đại biểu HĐND tăng so với nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn, bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch

Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực đưa ra các khuôn khổ về mặt pháp lý để thực hiện bình đẳng giới cũng như lồng ghép giới trong các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, trong thực tế, ở nhiều lĩnh vực việc làm, thu nhập của nữ giới thấp hơn nam giới. Đặc biệt, trong những đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ vừa qua, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất và trong bối cảnh đó, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em khó khăn, bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Chủ tịch Hà Thị Nga hy vọng, trong thời gian tới, ngài Đại sứ sẽ quan tâm, thúc đẩy cơ hội để Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ UAE nâng cao cơ hội hợp tác, trao đổi đoàn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, nâng cao quyền năng của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video