Thúc đẩy dân chủ và hòa bình
Sự ra đời và phát triển
Theo sáng kiến của nữ Thượng nghị sỹ Norma Cox Astwood (Bermuda), Nhóm Nữ nghị sỹ Khối Thịnh vượng chung (CWP) đã manh nha ra đời từ một cuộc họp không chính thức của các nữ nghị sỹ tổ chức ngay tại Hội nghị Nghị viện Khối Thịnh vượng chung lần thứ 35 diễn ra ở
Bắt đầu từ năm 1995, những cuộc họp của CWP đã trở thành một phần trong chương trình của Hội nghị Nghị viện Khối Thịnh vượng chung và Hội nghị dành 3 giờ đồng hồ cho cuộc họp của CWP trong thời gian biểu của mình để không trùng với các sự kiện chính thức khác.
Năm 1997 là bước ngoặt trong lịch sử của CWP. Tại cuộc họp ở
CWP tiến xa hơn nữa năm 1998 khi Đại hội đồng CPA thông qua việc sửa đổi Hiến chương, lưu tâm đến vấn đề về bình đẳng giới. Trong cuộc họp của CPA ở
Tại cuộc họp ở Canada năm 2004, CWP một lần nữa thắng lợi khi Đại hội đồng đồng ý với những thay đổi Hiến chương liên quan tới vị thế của CWP, công nhận sự cần thiết phải đưa CWP tham gia chính thức hơn nữa vào cơ cấu của CPA. Theo đó, Hiến chương sẽ được bổ sung điều khoản xác định mục đích của CWP, quyền lợi của Chủ tọa khi đắc cử sẽ là một thành viên trong Ủy ban Điều hành CPA. Chủ tọa CWP được các thành viên tham dự cuộc họp của CWP tại các Hội nghị hàng năm của CPA bầu ra với nhiệm kỳ 3 năm. Chủ tọa đầu tiên của CWP là ông Lindiwe Maseko, đại biểu Hội đồng lập pháp tỉnh
Mục tiêu
Theo Hiến chương của CPA, các mục tiêu của CWP được xác định là tăng cường đại diện cho phụ nữ trong các Nghị viện khắp Khối Thịnh vượng chung; Bảo đảm rằng những vấn đề quan tâm đặc biệt đối vớái phụ nữ sẽ được đặt ra trong chương trình nghị sự của CPA và chuyển tới các Nghị viện từng nước; Đưa các mối quan tâm về giới vào mọi hoạt động và chương trình của CPA; Tạo điều kiện thuận tiện cho sự liên kết giữa các Nữ nghị sỹ của Khối Thịnh vượng chung với phụ nữ ở các tổ chức quốc tế; Tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ trong CPA; Và đề xuất các chủ đề thích hợp mà các nhóm nghiên cứu của CPA hay các hội nghị đặc biệt quan tâm.
Theo số liệu của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), tỷ lệ nữ trong chính trường đã tăng từ 12,8% năm 1999 lên 15,9% năm 2005. Phân tích của Nghị viện quốc gia Khối Thịnh vượng chung cũng cho thấy kể từ năm 1999, 24 quốc gia đã được ghi nhận tăng tỷ lệ nữ tham gia Nghị trường. Tại cuộc họp lần thứ 7 về Trách nhiệm của Bộ trưởng Khối Thịnh vượng chung đối với các vấn đề phụ nữ họp tại Fiji năm 2003, các Bộ trưởng đã tái khẳng định mục tiêu 30% nữ tham gia chính trường và các lĩnh vực công cộng cũng như tư nhân vào năm 2015. Tuy nhiên, theo những con số này, phần lớn các nước Khối Thịnh vượng chung sẽ phải tiến hành những thay đổi đáng kể trong vài năm tới nếu họ muốn đáp ứng mục tiêu trên.