Thúc đẩy hợp tác để sẻ chia kinh nghiệm trong thúc đẩy bình đẳng giới

31/05/2016
Sáng 30/5, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa đã tiếp các nữ Đại sứ Mê-hi–cô, bà Sara Valdes Bolano và Đại sứ Xri Lan- ca, bà Hasanthi Vrugodawatte Dissanayake đến thăm Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa phụ nữ hai nước Việt Nam- Mê-hi-cô

Đó là mong muốn của cả Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Đại sứ Mê-hi–cô, bà Sara Valdes Bolano. Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng chia sẻ về những nỗ lực và kết quả đạt được trong thúc đẩy bình đẳng giới của hai nước. Bà Bolano cho biết, Mê-hi–cô có Viện quốc gia về phụ nữ, là cơ quan quản lý các vấn đề của phụ nữ, có nhiều điểm tương đồng với Hội LHPN Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ; tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ là 62. Mê-hi-cô rất quan tâm đến lồng ghép bình đẳng giới vào xây dựng chính sách cũng như các lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội và phụ nữ tham chính. Mê-hi-cô cũng có những chính sách ưu đãi đối với các công ty tài chính vi mô nhỏ phục vụ phụ nữ…

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những thông tin mà bà Bolano chia sẻ; đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Viện quốc gia về phụ nữ của Mê-hi-cô và Hội LHPN Việt Nam; hai bên sẽ hợp tác tổ chức các diễn đàn, hội thảo về các vấn đề của phụ nữ, đặc biệt là những thách thức toàn cầu mà hiện nay phụ nữ đang phải đối mặt; tiến hành trao đổi đoàn, qua đó nhằm tạo cơ chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm giữa hai nước trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ.

Xri Lan- ca- tấm gương sáng về tiến bộ bình đẳng giới

Theo thông tin từ Đại sứ Xri Lan-ca, bà Hasanthi Vrugodawatte Dissanayake cho biết, Xri Lan-ca đạt được những tiến bộ rất sớm về bình đẳng giới, là nước luôn được Liên hợp quốc nêu tên như tấm gương sáng về bình đẳng giới. Phụ nữ Xri Lan- ca được thụ hưởng nền giáo dục tốt và tham gia vào lĩnh vực giáo dục cao hơn nam giới; là nước tự hào có vị nữ thủ tướng đầu tiên trên thế giới. Xri Lan- ca có nhiều nhóm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, chuyên về vận động chính sách rất tốt cho phụ nữ cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phòng chống bạo lực gia đình, thúc đẩy quyền của phụ nữ thiểu số, quyền tiếp cận thông tin…. Phụ nữ và nam giới Xri Lan- ca tự nguyện và có trách nhiệm cao trong chia sẻ công việc gia đình, từ đó tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ tham gia các công tác xã hội, thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước. Phụ nữ và nam giới Xri Lan- ca đều làm việc đến 55 tuổi và họ có thể kéo dài tuổi lao động đến 60 ở một số ngành nghề và theo nhu cầu… Xri Lan- ca cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ phụ nữ trong các lĩnh vực về lao động phổ thông xuất khẩu lao động sang các nước Trung Đông làm nghề giúp việc gia đình, các công việc chất lượng cao ở một số nước tiên tiến; các vấn đề về môi trường, phụ nữ thích ứng với thiên tai…


 Ảnh minh họa

 PCT Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (áo chấm đen) và Đại sứ Xri Lan-ca, bà Hasanthi Vrugodawatte Dissanayake (áo xanh) xem bức ảnh truyền thống của Hội treo tại phòng tiếp


Tiếp bà Hasanthi Vrugodawatte Dissanayake, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành quả về bình đẳng giới mà Xri Lan- ca đạt được; đồng thời mong muốn sẽ có sự kết nối giữa các tổ chức phụ nữ của Xri Lan- ca với Hội LHPN Việt Nam để cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; tin tưởng Việt Nam sẽ học tập được nhiều từ Xri Lan- ca trong lĩnh vực bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video