Thúc đẩy hợp tác về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ

10/10/2016
Đó là nội dung của buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết và nữ Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam Liurka Rodriguez Barrios ngày 7/10.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết đã giới thiệu chung về Hội, các hoạt động giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, “Xây dựng gia đình5 không 3 sạch”...., đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tham gia xây dựng, đề xuất, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Phó Chủ tịch Hội cũng bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước, đặc biệt là sự hợp tác truyền thống tương thân, tương ái giữa Hội phụ nữ hai nước. Hai bên đã có tiếng nói chung trong nhiều diễu đàn quốc tế về độc lập chủ quyền, về sự tiến bộ của phụ nữ. Tại Đại hội Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế vừa diễn ra từ ngày 14 đến 19/9 vừa qua tại Bogota (Colombia), Hội LHPN Cuba đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.

Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam Liurka Rodriguez Barrios thật sự ấn tượng về tiến trình thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành Chủ tịch Quốc hội là minh chứng quan trọng về thành công của phụ nữ Việt Nam trên chính trường. Bà Barrios cũng đã chia sẻ những điểm sáng về phong trào phụ nữ Cuba: Nữ giới nắm giữ nhiều vị trí quan trọng với 44% ủy viên Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản và 4/17 ủy viên Bộ Chính trị. Cuba là nước có tỷ lệ nữ nghị sĩ cao ở mức 48,8%... Từ tháng 7/2015, Cuba đã có 9 bộ trưởng, 10/15 chủ tịch tỉnh, 117/168 viện trưởng các viện kiểm sát tỉnh/thành phố, 79% chánh án tòa án cấp quận/huyện là nữ. Từ khi thành lập năm 1960 đến nay, Hội LHPN Cuba đã có nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ hiệu quả trong dạy nghề, tư vấn, đào tạo cán bộ lãnh đạo nữ các cấp, quan tâm đến hoạt động nghiên cứu hướng đến sự tiến bộ của phụ nữ…

Nhân dịp này, bà Barrios chào tạm biệt sau nhiệm kỳ công tác 3 năm ở Việt Nam và giới thiệu nữ Phó Đại sứ mới Nancy Coro với Hội LHPNVN. Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong hợp tác quốc tế, đặc biệt với Việt Nam, tân Phó Đại sứ Nancy Coro bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác về sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, gắn kết hơn nữa mối tình cảm chị em giữa Hội LHPN hai nước Việt Nam - Cuba.

Thu Sương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video