Thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam – Triều Tiên

09/07/2021
Sáng 09/7, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đã có buổi tiếp ông Ri Ho Jun, Đại diện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tới thăm TW Hội LHPN Việt Nam.
Ông Ri Ho Jun, Đại diện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tặng Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương một số cuốn tạp chí thông tin về phụ nữ Triều Tiên

Chúc mừng Đại hội lần thứ 7 của Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên vừa diễn ra thành công tốt đẹp vào tháng 6/2021 và đồng chí Kim Jong Sun được bầu là Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cho biết, Hội LHPN Việt Nam đã gửi thư chúc mừng; đồng thời bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên sẽ ngày càng lớn mạnh, có một nhiệm kỳ thành công.

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương cũng thông tin tới đại diện Đại sứ quán Triều Tiên, trong năm 2021, Hội LHPN Việt Nam đang tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022.

 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trao đổi thông tin với ông Ri Ho Jun

Nhắc về những sự kiện quan trọng đã diễn ra trong năm 2020 như: kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên; 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, 75 năm thành lập Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương chia sẻ, do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu nên hai Hội Phụ nữ đã không thể tổ chức các hoạt động chung cũng như trao đổi đoàn, tuy nhiên vẫn duy trì trao đổi, chia sẻ thông tin, thăm hỏi, chúc mừng những sự kiện quan trọng của hai bên.

Phó Chủ tịch Hội cũng mong muốn, trong thời gian tới, khi đại dịch Covid-19 có những tín hiệu khả quan hơn và từng bước được đẩy lùi, Đại sứ quán Triểu Tiên sẽ tiếp tục kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tổ chức Hội Phụ nữ để có thể tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trò chuyện với ông Ri Ho Jun 

Trân trọng cám ơn những tình cảm trọng thị, tốt đẹp mà lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam vừa bày tỏ dành cho đất nước Triều Tiên, Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên, đại diện Đại sứ quán Triều Tiên bày tỏ, khi đến thăm Hội LHPN Việt Nam, ông cảm thấy thân thiết như đến thăm gia đình người thân với những tình cảm ấm áp; Đồng thời khẳng định, Đại sứ quán Triều Tiên sẽ làm hết sức mình để trở thành cầu nối tích cực thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác tốt đẹp giữa hai tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam - Triều Tiên.

Thời gian tới, Đại sứ quán Triều Tiên sẽ thường xuyên gửi thông tin về những nội dung của Đảng, Nhà nước Triều Tiên có liên quan tới phụ nữ đến Hội Phụ nữ Việt Nam và cũng mong muốn nhận được phản hồi của Hội LHPN Việt Nam về những thông tin liên quan đến phụ nữ Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và thông tin tuyên truyền về sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ Việt Nam – Triều Tiên nói riêng, hai nước nói chung.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video