Thúc đẩy quyền của người cao tuổi thiệt thòi ở Việt Nam

21/07/2014
Sáng 17/7/2014, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết Dự án “Thúc đẩy quyền của người cao tuổi thiệt thòi ở Việt Nam” (VIE022).

Đến dự Lễ tổng kết, có bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ông Ngô Trọng Vịnh - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; đại diện Trung tâm Hỗ trợ người cao tuổi và Phát triển cộng đồng, Tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi Quốc tế (HAI), Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Việt Nam (HAIV) và đại biểu thuộc 4 tỉnh địa bàn dự án (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Dự án VIE022 "Thúc đẩy quyền của Người cao tuổi nghèo thiệt thòi tại Việt Nam" được triển khai từ năm 2010 - 2014 tại 4 tỉnh Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) dưới sự tài trợ của tổ chức Atlantic Philanthropies. Hội LHPN Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam (VAE) và Trung tâm hỗ trợ người cao tuổi và phát triển cộng đồng (CASCD) thực hiện, Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế HAI đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án.

Sau 4 năm triển khai thực hiện, với mục tiêu cải thiện chất lượng sống của người cao tuổi nghèo và thiệt thòi ở Việt Nam thông qua trao quyền cho họ và cộng đồng của họ, dự án đã được được những kết quả đáng khích lệ. 320 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trở thành lực lượng quan trọng và đi đầu tại các địa phương trong chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; đời sống của các thành viên CLB được cải thiện rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần.

Các CLB đã góp phần tích cực vào thúc đẩy phát triển và an sinh xã hội ở địa phương; các chế độ chính sách dành cho người cao tuổi được quan tâm thực hiện tốt hơn; năng lực hỗ trợ cho các CLB và kinh nghiệm làm việc về các vấn đề của người cao tuổi của các đối tác Trung ương và địa phương ngày càng được nâng cao; các vấn đề đặt ra của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số và mô hình CLB của dự án đã được các các nhà hoạt định chính sách, các nhà quản lý, các cơ quan đoàn thể và người dân nói chungquan tâm hơn; mô hình CLB đã được nhân rộng ở địa bàn dự án và ngoài địa bàn dự án với sự tham gia của các tổ chức khác nhau và từ các nguồn Quỹ khác nhau (ngoài 320 CLB do dự án tài trợ, đã có thêm 148 CLB được thành lập từ nguồn khác). Đặc biệt, sự thành công của mô hình CLB đã thuyết phục được các nhà hoạch định chính sách đưa thành một chỉ tiêu của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020.

Dự án cũng đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực cho chính quyền địa phương và ban ngành, đoàn thể hữu quan về các chính sách về người cao tuổi,phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tổ chức 15.768 buổi truyền thông tại CLB cho 405.410thành viên CLB và 214.852thành viên cộng đồng; thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện hoạt động dự án; triển khai có hiệu các hoạt động xóa đói giảm nghèo, cải thiện sức khỏe và nâng cao tiếng nói người cao tuổi và cộng đồng, đã có 9.905 thành viên CLB được vay từ nguồn dự án với số tiền là 32.000.000.000 VND (tương đương 1.569.604 USD); tổ chức được10.062 buổi nói chuyện, tập huấn, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe tại CLB cho 145.265 lượt thành viên CLB và 14.738 lượt thành viên cộng đng; tổ chức 2.844 cuộc khám sức khỏe cho 36.787 thành viên CLB; hỗ trợ các nhóm thiệt thòi mua BHYT (đến nay đã hỗ trợ 3.162 thành viên CLB và TV ngoài cộng đồng mua BHYT); tổng số đã có 2.259 tình nguyện viên, nhận chăm sóc, động viên, giúp đỡ tại nhà cho 1.538 người cao tuổi thiệt thòi…

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà dự án đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch khẳng định, mặc dù dự án đã kết thúc nhưng công tác chăm sóc và phát huy người cao tuổi tại Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.

Hội nghị đã thảo luận về những vấn đề cần tiếp tục quan tâm, xác định được phương hướng nhiệm vụ tiếp theo nhằm phát huy hiệu quả và những bài học kinh nghiệm của dự án, đặc biệt là duy trì, nhân rộng mô hình CBL Liên thế hệ tự giúp nhau tại các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi của Chính phủ giai đoạn 2012-2020.

Đinh Lê Hải Huyền- TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video