Thúc đẩy sự phát triển và tham gia của thanh thiếu niên

15/05/2007
Chương trình do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức

 tuyên truyền trên các báo Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ thủ đô, Trang Web Hội, Đài Tiếng nói Việt Nam sau 3 tháng triển khai thực hiện (từ tháng 2-4/2007) đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo độc giả, khán thính giả, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên tham gia bằng những bài viết chất lượng.

 

Để cho thanh thiếu niên nói, hãy lắng nghe các em bày tỏ tâm tư nguyện vọng, những xúc cảm; khó khăn vướng mắc của lứa tuổi đầy nhạy cảm, thích khám phá nhưng dễ sa ngã cũng như ý kiến của các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con em trước những tác động tiêu cực của các tệ nạn xã hội luôn là đề tài phong phú để các phương tiện truyền thông đi sâu khai thác và là vấn đề đặt ra, mối quan tâm của mọi người, mọi nhà và của toàn xã hội.

 

Tổ chức, hướng dẫn tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, gợi mở các vấn đề, nêu chủ đề để cho các em và các bậc phụ huynh tranh luận, bày tỏ quan điểm ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trên các Diễn đàn, các chuyên trang, chuyên mục, đồng thời có bài viết định hướng, tăng cường hiểu biết của các bậc cha mẹ - con cái, nâng cao nhận thức của cộng đồng là việc làm Diến đàn, chuyên mục các Báo tập trunghướng tới.

 

Tạibuổi rút kinh nghiệm công tác truyền thông “Thúc đẩy sự phát triển và tham gia của thanh thiếu niên” trên các phương tiện thông tin đại chúng do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UNICEF tổ chức ngày 11/5/2007, đại diện các báo đều nhận định, đây là việc làm cấp thiết, cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới, tạo nên một Diễn đàn rộng rãi để thanh thiếu niên tích cực tham gia nhằm tổng kết mang tính chuyên đề, in thành sách, góp phần giáo dục trẻ em tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video