Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

15/02/2008
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Ban chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh, Hội LHPN tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt động: thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 200-2011; đồng thời xây dựng một số tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên.

Quán triệt nội dung 3 chuyên đề, cán bộ, đảng viên cơ quan Tỉnh Hội đã nghiêm túc viết thu hoạch và tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, xem đây là khâu quan trọng, cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời tổ chức tuyên truyền, học tậpsâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ, thu hút trên 70.000 lượt chị em tham gia. Trong quá trình thực hiện, Hội LHPN các cấp đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Điển hình là Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức thành công tại 5 đơn vị: Chợ Mới, Tri Tôn, An Phú, Châu phú, TX.Châu Đốc. Riêng Hội thi cấp tỉnh diễn ra vào những ngày cuối năm 2007, đã thể hiện được cảm xúc, tình cảm của các thí sinh và cả người dự nghe đối với Bác, mỗi người tự soi rọi lại mình và đề ra hướngphấn đấu cho bản thân trong thời gian tới. Kết quả, thí sinh Ban nữ công LĐLĐ tỉnh đạt giải nhất, giải nhì huyện Chợ Mới, 2 giải ba thuộc huyện Châu Phú và TX Châu Đốc.

Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video