Thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ

04/05/2008
Hội LHPN tỉnh Quảng Bình hiện có 1.271 chi hội, 3.174 tổ phụ nữ với 148.893 hội viên. Hiện nay, mức sống của người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tạo việc làm, tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo cho phụ nữ là vấn đề cấp thiết mà các cấp Hội ưu tiên tìm hướng giải quyết hàng đầu.

Đứng trước khó khăn đó, chương trình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng" đã được các cấp Hội triển khai triệt để với nhiều giải pháp thiết thực. Đầu mỗi năm, các cấpHội đã tiến hành khảo sát nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề tại cơ sở, từ đó, đề ra những giải pháp kịp thời và sát thực với cuộc sống chị em. Đặc biệt là quan tâm chỉ đạo phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo bằng cách dạy nghề, vận động để chị em cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

 

Hội cũng đồng thời triển khai các chương trình phối hợp với các sở, ban ngành, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án trong, ngoài nước như Dự án UNIDO, NAPA, ICCO, CPI, phân cấp giảm nghèo.. đã tổ chức 115 khoá dạy nghề chế biến nước mắm, bún bánh, đậu phụ, tôm chua, rượu, kỹ năng tiếp thị, quản lý nhà hàng cho 1.165 chị; Tổ chức 1.088 lớp dạy nghề miễn phí về thêu ren, mây tre đan, may thủ công, làm nón, đan vá lưới, nữ công gia chánh, chế biến hải sản, làm chổi đót, chế biến khoai kẹo, ươm tơ tằm... ở những khu vực có tỷ lệ lao động nữ chưa có việc làm tương đối cao như ở vùng nông nghiệp, miền biển, vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp cho 32.664 học viên, trong đó có 31.840 phụ nữ. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề, xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống ở địa phương đồng thời phát triển các nghề mới như làm nấm, nuôi tằm ươm tơ, chiếu cói, mây tre đan xuất khẩu, dịch vụ du lịch biển... . bằng cách tổ chức đào tạo nghề lưu động ngắn hạn tại cơ sở cho chị em phụ nữ là hoạt động chính trong phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế", góp phần làm làm thay đổi đời sống của người phụ nữ và thu hút đông đảo hội viên đến với tổ chức hội.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề, Hội đã phối hợp tổ chức được 6.427 lớp tập huấn chuyển giao KHKT trồng trọt, chăn nuôi, chế biến hải sản....cho 192.832 lượt chị. Qua tập huấn, đã giúp chị em chuyển đổi được cung cách làm ăn, áp dụng KHKT vào sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao, giải quyết lao động trong thời gian nông nhàn, giúp phụ nữ nghèo tự tin, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng và nhân rộng 193 mô hình, tổ, nhóm sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ.

 

Với phương châm "Bắt tay chỉ việc" nên nhận thức về việc làm của chị em phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Có 38.237 lao động đã được tạo việc làm, trong đó 37.010 lao động nữ; hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ cho 24.712 chị, trong đó: 24.682 chị làm việc tại các làng nghề, 30 chị làm việc thường xuyên tại xưởng thêu ren của Thành Hội phụ nữ Đồng Hới.

 

Có thể nói, trong thời gian qua, từ những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc đề ra, các cấp Hội phụ nữ tỉnh đã năng động, sáng tạo trong việc đào tạo nghề cho lao động nữ, góp phần giải quyết lao động dư thừa trên địa bàn. Vì vậy, đời sống, việc làm của phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo trong toàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể.

Nguyễn Thị Liễu
Hội LHPN Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video