Thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ

02/04/2007
Liếm Xiên, xã Song Pê, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La là bản 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống.

Cả bản có 41 hộ gia đình. Những năm trước đây dời sống bà con còn nhiều khó khăn.

 

Từ năm 2001 đến nay, nhờ được thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cung cấp kiến thức về dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản; hiểu được nguyên nhân đói, nghèo, vất vả chủ yếu là do sinh nhiều con, nhận thức của đại bộ phận chị em về công tác dân số được nâng cao, chị em trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện chấp nhận các biện pháp tránh thai phù hợp. Điều này đối với phụ nữ dân tộc Dao trong bản những năm trước vô cùng khó khăn.

 

Chị Phàn Thị Phương - chi hội trưởng phụ nữ bản tâm sự với chúng tôi: Để chị em nhận thức đúng đắn và thực hiện đẻ ít con là một việc làm hết sức vất vả. Không chịu bỏ cuộc, các chị đã cùng với cán bộ dân số không kể ngày, hay đêm; mưa, hay nắng, bất cứ lúc nào chị em ở nhà là đến. Với sự nhiệt tình trách nhiệm và sự kiên trì, bền bỉ thuyết phục, chị em đã dần dần hiểu ra, phấn khởi thực hiện. Cho đến nay, 100% hội viên phụ nữ bản Liếm Xiên trong độ tuổi sinh đẻ đã đăng ký thực hiện sinh ít con, phấn đấu thực hiện gia đình 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và không còn người sinh con thứ 3 trở lên.

 

Cùng với việc tuyên truyền về công tác dân số KHHGĐ, chi hội phụ nữ còn tích cực tuyên truyền vận động chị em thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hội đã đứng ra nhận uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội cho chị em vay hơn 200 triệu đồng, trung bình mỗi hội viên được vay 6 triệu đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi bò, dê, mua giống ngô lai.

 

Với truyền thống cần cù, chịu khó lao động, cùng với sự giúp đỡ, động viên thiết thực của Hội phụ nữ, của chồng, con và gia đình, các chị đã có nhiều cố gắng vươn lên từng bước thoát khỏi cảnh đói nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều gia đình hội viên đã phát triển đàn gia súc lên tới 8-10 con, hộ nào ít cũng có 1-2 con. Chị em tích cực trồng ngô lai để bán tăng thu nhập trong gia đình, còn lúa chỉ trồng đủ ăn.

 

Vừa sinh ít con, vừa biết cách làm kinh tế, phụ nữ bản Liếm Xiên đã có cuộc sống khấm khá hơn trước; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội phụ nữ tích cực hơn. Vị trí, vai trò của chị em trong gia đình và xã hội đã được nâng lên rõ rệt.

 

Tuy nhiên, phụ nữ ở bản Liếm Xiên vẫn còn những khó khăn rất cần được các cấp Hội phụ nữ, cấp ủy Đẳng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của xã Song Pê, huyện bắc Yên quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ. Đó là: về mùa khô chị em rất vất vả vì thiếu nước sinh hoạt; trình độ dân trí còn thấp, chị em mong muốn được tiếp tục học các lớp xóa mù chữ, chống tái mù, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Đồng thời, thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; được nâng cao hơn nữa nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và công tác dân số KHHGĐ.

 

Nguyễn Thị Ngà - Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video