Thuốc chữa HIV-AIDS từ hoa hướng dương

02/02/2006
Các nhà khoa học ở Trường Đại học Tổng hợp Bonne (Đức) cùng với Trung tâm Nghiên cứu khoa học tiên tiến châu Âu (CAESAR) đã chế tạo thành công loại thuốc mới từ hoa hướng dương có thể hạn chế sự phát triển HIV và căn bệnh AIDS.

Các tác giả công trình nghiên cứu đã chiết xuất từ loại hoa này được chất dicaffeoyl quinic acid (DCQA), thành phần cơ bản của loại thuốc mới, điều đó mở ra một hướng mới trong cuộc đấu tranh chống căn bệnh nan y.

Giáo sư Claudio Cerboncini, một trong những tác giả của công trình cho biết, loại thuốc mới trong quá trình thử nghiệm tỏ ra rất hiệu quả. Ngoài ra, nó còn khác biệt với các loại thuốc đã có lâu nay trên thị trường là không gây phản ứng phụ. Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm, để chiết xuất DCQA với những qui trình công nghệ hiện nay còn rất tốn kém, giá 1miligam chất này lên tới 1.000 euro, bởi vậy chưa thể tổ chức sản xuất đại trà.

Việc phát hiện DCQA cũng rất tình cờ. Khi nghiên cứu chất bảo vệ thực vật, người ta thấy rằng cây hướng dương chịu bệnh "khỏe" hơn nhiều so với các loài cây khác. Thậm chí, trong cùng một khuôn viên, cùng một điều kiện môi trường, trồng nhiều loại cây khác nhau, khi bị sâu bệnh, nấm mốc... phần lớn các loại cây khác tàn úa chết lụi, riêng hướng dương vẫn tỏ ra "tráng kiện". Và từ đó các nhà khoa học đã tìm ra bí quyết kháng bệnh của thứ "hoa mặt trời"

Ngọc Linh
(Báo CAND)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video