Tích cực giúp các hộ nghèo khắc phục hậu quả sau thiên tai

28/02/2008
Được Dự án “Góp phần hỗ trợ phụ nữ làm chủ hộ khắc phục hậu quả sau thiên tai” từ Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương Việt Nam,

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã lựa chọn 6 huyện: Thọ Xuân, Thường Xuân, Quan Hoá, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Mường Lát bị thiệt hại nặng do hậu quả cơn bão số 5/2007 gây ra, đồng thời cử 6 Đoàn công tác xuống làm việc với cấp uỷ, chính quyền địa phương bàn biện pháp khắc phục. 300 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã được bình xét hỗ trợ trong dịp này với số tiền 500.000 đồng/hộ đầu tư mua cây con giống, vật tư, phương tiện sản xuất, vật dụng, lương thực thực phẩm, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

 

Riêng huyện Thạch Thành – đơn vị bị thiệt hại nặng nhất mặc dù không thuộc Dự án nhưng đã được Báo Phụ nữ TP. HCM, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá ủng hộ 75 triệu đồng đã xây được 10 nhà đại đoàn kết ở xã Thành Kim, thị trấn Kim Tân tặng phụ nữ nghèo bị mất, sập nhà do lũ. Cùng với việc trao nhà tình nghĩa, Báo Phụ nữ TP. HCM còn hỗ trợ cho mỗi hộ hội viên được xây nhà 500.000 đồng mua sắm đồ dùng, dụng cụ sản xuất, sinh hoạt và hỗ trợ gia đình chị Phạm Thị Sách là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Định bị thiệt hại nặng do lũ 2.000.000 đồng.

Cầm Ngà - Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video