Tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

27/02/2008
Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Tỉnh ủy Yên Bái về triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007- 2010, Tỉnh hội Phụ nữ Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai cuộc vận động đến 100% cơ sở hội.

Trong năm 2007, đã có 9/9 huyện, thị, thành hội và 2 cơ sở trực thuộc triển khai 5 bước của cuộc vận động; 80% hội viên phụ nữ tham gia học tập, triển khai đăng ký thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền vận động 174 cán bộ, hội viên tham gia dự hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải,thành phố Yên Bái, Yên Bình, Tỉnh hội... Đã có 85 chị đạt giải vào vòng thi chung khảo, 15 chị đạt giải cao được lựa chọn vào vòng thi chung kết của tỉnh.

 

Cuộc vận động đã giúp cho các cấp hội và hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức tu dưỡng rèn luyện cho mỗi cá nhân. Hội viên phụ nữ và nữ công nhân viên chức trong tỉnh còn tham gia viết 50.000 bài hưởng ứng cuộc thi “Tự hào truyền thống quê hương Yên Bái”.

 

Năm 2008, hội phụ nữ các cấp tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

P.V
Báo Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video