Tích cực triển khai chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em

08/05/2019
- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn đàn “Phụ nữ hành động vì sự an toàn của hành khách”
- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Nhiều hoạt động vì cuộc sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn đàn “Phụ nữ hành động vì sự an toàn của hành khách”

Thực hiện Kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông 2019 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, sáng ngày 3/5/2019, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức diễn đàn “Phụ nữ hành động vì sự an toàn của hành khách” tại thị xã Buôn Hồ với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Ban an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền, các ban ngành và cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thị xã.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phân tích về những yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách trong tham gia giao thông, những giải pháp cần được thực hiện mà ngành Công an đã đề ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe chia sẻ từ một tài xế taxi về nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông; trách nhiệm của người lái xe để đảm bảo an toàn cho hành khách; chia sẻ của một phụ nữ có chồng là lái xe khách về vai trò của người phụ nữ trong gia đình giúp chồng đảm bảo các chuyến đi an toàn; chia sẻ của đại diện gia đình nạn nhân có người thân bị tai nạn giao thông, những hệ lụy, hậu quả đau thương do tai nạn giao thông...

Diễn đàn là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông giúp cho hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu hơn về những hậu quả và hệ lụy của tai nạn giao thông; phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm thi đua “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; góp phần cùng cả tỉnh giảm thiểu tai nạn giao thông trên 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh đã tặng quà cho 10 phụ nữ đại diện gia đình có người thân bị tai nạn giao thông, qua đó nhằm động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình người bị nạn.

- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Nhiều hoạt động vì cuộc sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức truyền thông “Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình” cho 200 học sinh, giáo viên trường THCS Thành An, huyện Thạch Thành. Bằng hình thức truyền thông sân khấu hóa, kịch tương tác, đưa sân khấu đến gần với người dân, chuyển tải các thông điệp truyền thông một cách sinh động, hẫp dẫn, không bị khô cứng mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động tuyên truyền giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại trẻ em và người chưa thành niên. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong PCTP, TNXH từ gia đình góp phần giải quyết những bức xúc nổi cộm về an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế nhiều loại tội phạm từ cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN huyện hậu Lộc đã tổ chức 5 lớp tập huấn kiến thức về xây dựng gia đình không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học cho 253 thành viên CLB “gia đình 5 không 3 sạch”; 2 lớp tập huấn, truyền thông kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho 400 thành viên chi hội tự quản VSATTP tại 2 xã Xuân Lộc, Đa Lộc; tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho 100 thành viên chi hội kiểu mẫu 5 không 3 sạch tại chi hội Đông Phú xã Hoa Lộc; tập huấn kỹ năng tham vấn cho 50 thành viên Ban quản lý Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Tuyên truyền luật An toàn giao thông đường bộ và trao mũ bảo hiểm cho 30 cháu học sinh nghèo; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em năm 2019” nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các em học sinh biết cách phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em.
H’Gluin Niê,Trịnh Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video