Tích cực triển khai hoạt động dạy nghề cho phụ nữ

31/07/2013
TP Cam Ranh tổ chức lớp sơ cấp nghiệp vụ nấu ăn cho 60 phụ nữ nghèo

Lớp học do trường Trung cấp nghề Cam Ranh phối hợp với Hội phụ nữ TP Cam Ranh tổ chức cho 60 học viên là các chị phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của 5 xã, phường (Cam Bình, Cam Phú, Cam Thuận, Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc).

Ông Trần Tịnh, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Cam Ranh đánh giá cao chất lượng của khóa học, chị em học viên đã chấp hành tốt nội quy của nhà trường đề ra, một số chị tuy lớn tuổi nhưng rất chuyên cần, tham gia học tập đầy đủ, tập trung lắng nghe và ghi chép đầy đủ những nội dung truyền đạt của giáo viên. Tham gia khóa học, các học viên được học trên 30 món ăn chính để có thể về địa phương thành lập các nhóm nấu ăn phục vụ các đám tiệc, tạo cơ hội cho chị em có việc làm, tăng thu nhập.

Trước đó Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa cũng đã phối hợp với Công ty Mega Lifesciences PTY tổ chức 6 lớp dạy nấu ăn, tỉa trang trí rau, củ, quả cho 180 phụ nữ nông thôn tại thị xã Ninh Hòa và TP Nha Trang. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, nhằm tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nữ, đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ được học nghề, tìm kiếm việc làm để có thu nhập ổn định, giúp nhau giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nói riêng và cộng động nói chung.

Trung tâm Dạy nghề Hội LHPN Hải Phòng khai giảng 28 lớp học nghề miễn phí cho hội viên

6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN Hải Phòng đã khai giảng 28 lớp học nghề miễn phí cho 971 học viên. Trong đó TW Hội cấp kinh phí đào tạo 9 lớp cho 315 học viên, 01 lớp thực hiện theo chương trình “Chị tôi” và UBND thành phố cấp kinh phí đào tạo 18 lớp cho 621 học viên.

Đối tượng tham gia lớp học là lao động nữ trong độ tuổi lao động, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách, người có công với cách mạng, diện nghèo, diện thu hồi đất canh tác, phụ nữ có nhu cầu chuyển đổi nghề. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của đối tượng học nghề, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN thành phố đã đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo lưu động tại địa phương như: kỹ thuật chế biến món ăn, cắm hoa nghệ thuật – Làm hoa voan, kỹ thuật đan mây xiên, kỹ thuật pha chế đồ uống, thêu ren móc chỉ, may công nghiệp... Sau khóa học 3 tháng, 100% học viên của các lớp mây xiên xuất khẩu, kỹ thuật móc chỉ và may công nghiệp có việc làm tại chỗ. Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn và kỹ thuật pha chế đồ uống học viên sẽ được giới thiệu việc làm tại các nhà hàng, khách sạn và được tư vấn thành lập tổ, nhóm dịch vụ.

Chủ tịch Hội LHPN Hải Phòng Đỗ Thanh Lê cho biết: Đào tạo nghề cho phụ nữ là góp phần đảm bảo quyền được học nghề và có việc làm của phụ nữ trong Luật Bình đẳng giới; đồng thời hy vọng sau mỗi khóa học, chị em - những lao động có tay nghề, tìm được việc làm, thu nhập ổn định góp phần cải thiện kinh tế, xây dựng gia đình No ấm- Bình đẳng- Tiến bộ- Hạnh phúc.

Phương Thanh - Trần Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video