Tích cực xây dựng môi trường sống an toàn, không còn tệ nạn xã hội cho phụ nữ, trẻ em

08/12/2020
- Đà Nẵng: Xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em
- Bắc Giang: Tổng kết NQLT số 01 về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2017-2020
Các học viên thể hiện tinh thần quyết tâm nói không với bạo lực, xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn cho phụ nữ, trẻ em

- Đà Nẵng: Xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Được sự hỗ trợ của Cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về 4 nhóm giải pháp: (1) công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và huy động sức mạnh dư luận xã hội, môi trường văn hóa; (2) nâng cao năng lực và trách nhiệm của hệ thống chính trị và xây dựng bộ tiêu chí về thành phố an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em; (3) cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn, thân thiện; (4) triển khai gói dịch vụ thiết yếu hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực.

Tại Hội thảo, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và lãnh đạo Trung tâm giao thông cộng cộng thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp, tham mưu chủ trương, chính sách về thực hiện bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tiêu biểu là mô hình an toàn nơi công cộng trong lĩnh vực vận tải hành khách thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia của tổ chức UN Women cũng chia sẻ kiến thức, hướng dẫn thực hiện về thành lập gói dịch vụ thiết yếu hỗ trợ nạn nhân – y tế, dịch vụ xã hội, tư pháp và hành pháp, điều phối và quản trị điều phối của chuyên gia là cẩm nang để Hội nghiên cứu, tham mưu thực hiện gắn với xây dựng mô hình “Một cửa, một điểm dừng” hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực. Đây là mô hình hay mà thành phố Đà Nẵng dự kiến nghiên cứu, đầu tư để xây dựng trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, đảm bảo an toàn cho nạn nhân khi bị bạo lực.

Kết quả hội thảo là cơ sở để Hội LHPN TP Đà Nẵng hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

- Bắc Giang: Tổng kết NQLT số 01 về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2017-2020

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện NQLT số 01 về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, trong giai đoạn 2017-2020, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Hội. Nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở được xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động có hiệu quả như “làng quê an toàn”; “CLB phòng chống tội phạm, TNXH”, “địa chỉ tin cậy”….

Hội LHPN huyện Lục Nam phối hợp với công an huyện tổ chức tuyên truyền kiến thức an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong trường học

Các cấp Hội cũng thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vụ việc mâu thuẫn, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ hằng trăm đối tượng phụ nữ mãn hạn tù, nhiễm HIV, mắc tệ nạn xã hội… tại cộng đồng dân cư.

Các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an, Hội viên phụ nữ và nhân dân qua đó xây dựng cơ sở vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị tổng kết, Hội LHPN và Công an tỉnh Bắc Giang đã khen thưởng 32 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình.

Đà Nẵng, Chu Hậu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video