Tiền Giang: Hợp sức, đồng lòng trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19

12/08/2021
Khi tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, lực lượng tuyến đầu đang “căng mình” chống dịch, phía “hậu phương” vẫn luôn quan tâm, dõi theo và đồng hành, tiếp sức cùng các lực lượng làm nhiệm vụ.
Hội LHPN huyện Chợ Gạo vận động trao tặng quà cho các bếp ăn tại khu cách ly và người dân khó khăn.

Nổi bật là các hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly, phong tỏa; hậu phương vững chắc vận động, tiếp nhận và hỗ trợ lương thực - thực phẩm cho người dân tại các khu cách ly, phong tỏa, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên xung kích chống dịch

Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nội dung trọng tâm của "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè" năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều biện pháp, chương trình, hoạt động chung tay phòng, chống dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh Đoàn, ngành Y tế, chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng trăm tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch Covid-19. Tận mắt chứng kiến sự nguy hại của dịch bệnh và tinh thần đoàn kết của người dân, rất nhiều bạn đoàn viên, thanh niên các sở, ngành, địa phương, sinh viên đã xung phong lên tuyến đầu hỗ trợ lực lượng y tế chống dịch Covid-19.

Bên cạnh, hàng chục mô hình đã được triển khai như: “Tuổi trẻ Tiền Giang - An toàn chống dịch”, “Áo xanh ra đồng - Chung lòng chống dịch”, “Shipper áo xanh”, “Gian hàng 0 đồng”…. và hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện như: Đội truy vết, đội phun khử khuẩn, đội đi chợ,…. Với đội hình đi chợ của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà thì người dân không lo thiếu hàng hóa thiết yếu để sử dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Khuyến khích bà con mua đủ ăn trong vài ngày chứ không cần mua nhiều, khi nào hết đoàn viên, thanh niên lại đi chợ mua tiếp. Như vậy vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo có đủ hàng hóa tươi ngon cho người dân sử dụng.

Những ngày này, có mặt tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, chúng ta có thể dễ dàng sẽ gặp hình ảnh những bạn trẻ trong sắc áo xanh tình nguyện đang miệt mài cùng các lực lượng ứng trực tại các chốt kiểm soát dịch, hay hỗ trợ các y, bác sĩ phòng, chống dịch Covid-19 lấy mẫu, nhập liệu... Cùng với đó, tuổi trẻ tỉnh Tiền Giang còn đóng vai trò “hạt nhân” trong kết nối các nhà hảo tâm cùng tham gia hỗ trợ các khu cách ly, đồng hành với các lực lượng chống dịch.

Chỉ tính trong 02 tuần qua, Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã vận động hàng chục tấn rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng gửi tặng cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và người dân trong các khu cách ly, phong tỏa.

Có thể thấy, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sẵn sàng đi đầu trong tham gia cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, tuổi trẻ tỉnh Tiền Giang đã luôn tích cực đảm nhận các công việc cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch. Nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương.

Phụ nữ phát huy vai trò hậu phương vững chắc

Với tinh thần “Khi tiền tuyến cần - hậu phương sẵn sàng”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã phát huy vai trò hậu phương vững chắc tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch. Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài” nhằm phát huy tinh thần tự giác của mỗi hội viên phụ nữ trong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ở cơ sở sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền khác nhau phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với từng đối tượng hội viên phụ nữ. Thời điểm dịch bệnh mới xuất hiện, các cấp Hội tuyên truyền cho hội viên nòng cốt thông qua hoạt động của các chi, tổ hội, lực lượng hội viên nòng cốt để tuyên truyền cho hội viên phụ nữ trong cộng đồng.

Không chỉ tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, các cấp Hội còn tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nhắn tin, ủng hộ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch. Các chị em thường xuyên vận động nguồn lực, tổ chức đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, các điểm cách ly y tế, phong tỏa. Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN cũng không quên thăm và tặng quà lực lượng làm việc và người dân tại các khu cách ly và điều trị y tế tập trung.

Hội LHPN tỉnh thường xuyên tham gia cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác điều hành, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; thăm hỏi, động viên chốt kiểm dịch, lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly, phong tỏa. Hỗ trợ các khu vực phong tỏa 02 tấn gạo, 4,5 tấn thực phẩm/nông sản, 100 thùng mì, 180 hộp sữa, 50 lốc nước bù khoáng; 25 thùng nước tương; 420 chai gel sát khuẩn và 1.000 khẩu trang y tế; 1.500 suất cơm, tiền mặt 35 triệu đồng, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Các cấp Hội vận động trên 7,5 tấn gạo, 50 tấn rau, củ, quả, 20 tấn khoai lang, 650kg thịt, cá, 10.000 suất cơm, nhu yếu phẩm; phát 2.500 chai gel rửa tay sát khuẩn, 5.500 hộp khẩu trang y tế, 10.900 phần quà cho các chị phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… trị giá 7,8 tỷ đồng. Phát động đợt cán bộ Hội, hội viên phụ nữ quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền đến nay là 380 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội còn hỗ trợ hội viên phụ nữ, nông dân tiêu thụ 66 tấn nông sản các loại; trao tặng trên 3.500 suất cơm chay miễn phí, 2,3 tấn gạo, 2.000 thùng mì tôm, 4.000 khẩu trang y tế và 1.000 khẩu trang vải phát cho hội viên phụ nữ nghèo, người bán vé số bị ảnh hưởng của dịch bệnh… Duy trì 67 “Tổ phụ nữ may khẩu trang vải”, qua đó đã may và phát 8.500 khẩu trang cho hội viên phụ nữ và người dân; 12 Tổ “Phụ nữ làm tấm kính chắn bọt” đã làm 4.200 tấm kính chắn bọt cấp phát đến hội viên phụ nữ, người dân và cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

Không thể kể hết những hành động thiết thực, những việc làm ý nghĩa mà người dân cả nước nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng đã và đang thực hiện nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Không ai muốn đứng ngoài cuộc, bởi ai cũng hiểu dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề như thế nào đến đời sống xã hội và sự an toàn của mỗi người, mỗi nhà. Nếu không chung tay, không cùng tham gia trong “cuộc chiến” cam go này, dịch bệnh sẽ khó được kiểm soát và cuộc sống của biết bao người sẽ còn khốn khó trăm bề.

 

Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video