Tiền Hải tổng kết 5 năm triển khai thực hiện đề án 343

13/11/2015
Vừa qua, UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình đã tổng kết 5 năm triển khai thực hiện đề án 343“ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ VN thời kỳ CNH – HĐH đất nước” và đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

Sau 5 năm thực hiện đề án 343 ở Tiền Hải đã đi vào cuộc sống, vừa giáo dục truyền thống, vừa định hướng giá trị đạo đức mới xây dựng văn hóa con người Việt Nam trong phát triển bền vững; tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi, được phụ nữ, nhân dân và các cấp, ngành hưởng ứng, ủng hộ. Đề án đã đạt được các mục tiêu đề ra đó là: có trên 80% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thành niên, nữ cán bộ công chức, viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đối với đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt, sau 5 năm thực hiện cũng đã mang lại kết quả hết sức tích cực. Có trên 90% bà mẹ trong huyện có con dưới 16 tuổi được tuyên truyền kiến thức quyền nuôi dạy trẻ em, cách chăm sóc, nuôi dạy con theo khoa học. Cũng từ hai đề án này, các cơ sở đã xây dựng và duy trì 35 Câu lạc bộ phụ nữ 4 chuẩn mực; 75 câu lạc bộ đề án 704. 

Nhân dịp này, TW hội LHPN Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho đ/c Vũ Văn Tuyên – nguyên BT HU. UBND huyện Tiền Hải đã khen thưởng cho 10 tập thể tiêu biểu.

thaibinh.gov.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video