Tiếp đoàn đại biểu Hội Phụ nữ CHDCND Triều Tiên

19/09/2011
Ngày 13/9/2011, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng,Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ (HPN) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân(CHDCND) Triều Tiên tại Ban Đối ngoại Trung ương (01 Hoàng Văn Thụ- Hà Nội).

Đoàn đại biểu HPN CHDCND Triều Tiên do đồng chí Ro Song Sil, Ủy viên dự khuyết Đảng Lao động, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HPN CHDCND Triều Tiên làm trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn có ngài Kim Chang IL, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thay mặt Đảng và Chính phủ Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng khi đoàn sang thăm Việt Nam. Lắng nghe những chia sẻ của đồng chí Ro Song Sil, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, hiện nay, Việt Nam đang thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa công tác đối ngoại. Tình hình thế giới đang đứng trước nhiều thay đổi, biến động nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam vẫn luôn thủy chung với các nước anh em trong đó có Triều Tiên. Đồng chí mong muốn, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam- Triều Tiên cũng như Hội Phụ nữ hai nước sẽ được thúc đẩy xứng với tiềm năng mỗi nước. Đồng chí cho biết, những chính sách tích cực đối với cán bộ nữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho phụ nữ ngày càng tham gia nhiều và sâu hơn vào các cơ quan chính trị, quản lý đất nước.

Nhấn mạnh vai trò to lớn của phụ nữ đồng chí nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng cũng như phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Triều tiên sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện được nhiệm vụ cao cả của mình, góp phần xây dựng đất nước Triều Tiên phát triển. Lãnh đạo Việt Nam rất ủng hộ sự hợp tác giữa Hội Phụ nữ hai nước.

Về vấn đề Triều Tiên hiện nay, Đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại bày tỏ sự chia sẻ và tin tưởng, với những nỗ lực của Đảng và nhà nước CHDCND Triều Tiên sẽ vượt lên khó khăn, xây dựng đất nước Triều Tiên cường thịnh và hòa bình.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Ro Song Sil chuyển lời hỏi thăm và nhắc lại lời mời sang thăm Triều Tiên của đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại CHDCND Triều Tiên tới đồng chí Trưởng Ban đối ngoại Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam lần trước. Cám ơn về lời mời, đồng chí Hoàng Bình Quân hứa sẽ sắp xếp sang thăm CHDCND Triều Tiên trong thời gian gần nhất để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Chủ tịch HPN CHDCND Triều Tiên đã bày tỏ sự ghi nhớ đối với sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh vì nền độc lập, tự do và sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh của CHDCND Triều Tiên; chúc mừng sự thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2011- 2016 của đất nước Việt Nam…

Thay mặt đoàn, đồng chí cám ơn Trưởng Ban Đối ngoại đã dành thời gian quý báu để tiếp đoàn và chúc đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng, phụ nữ Việt Nam tích cực thể hiện vai trò to lớn của mình, làm tốt trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao phó; chúc quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Triều Tiên và hai Hội Phụ nữ hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp.

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video