Tiếp tục nỗ lực cùng hệ thống chính trị ngăn chặn Covid-19

03/03/2020
- Hội LHPN tỉnh Cao Bằng: Thăm các tổ công tác Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch
- Phụ nữ Đồng Nai chủ động phòng chống dịch Covid-19
Hội LHPN tỉnh Cao Bằng thăm các tổ công tác Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

- Hội LHPN tỉnh Cao Bằng: Thăm các tổ công tác Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ  Bộ đội Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19 nơi biên giới; thiết thực hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và  31 năm Ngày Biên phòng toàn dân, ngày 29/02/2020, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tổ chức 02 đoàn công tác đến thăm các Trạm Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại huyện Hạ Lang (thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn và 3 tổ công tác: Bản Thang, Lý Quốc, Đồng Loan); huyện Trùng Khánh (thăm Đồn Biên phòng Đàm Thủy và tổ công tác Đoỏng Đeng, tổ mốc 816). Tại các đồn, đoàn công tác đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ số quà trị giá gần 30  triệu đồng. Đặc biệt, tại Bản Thang thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, Hội LHPN tỉnh đã tuyên truyền, vận động 28 công dân người Thanh Hóa, Nghệ An có ý định vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép đồng ý quay trở lại địa phương.

 - Phụ nữ Đồng Nai chủ động phòng chống dịch Covid-19

Trong những ngày qua, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra đã làm đảo lộn đời sống, nếp sinh hoạt, học hành, các hoạt động của tất cả hội viên, phụ nữ và nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng, dẫn đến nảy sinh nhiều lo lắng trong chị em phụ nữ. 

Trước tình hình đó, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng tổ chức các đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau về nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, điều kiện phát triển của loại bệnh mới nguy hiểm này; Đồng thời cũng cung cấp nhanh những thông tin phòng chống sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra cho 11/11 Hội LHPN huyện, thành phố và 170 cơ sở Hội thực hiện tuyên truyền được 184 cuộc cho hơn 5500 lượt phụ nữ; Biên soạn và cấp phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh tới người dân. 

Các cấp chi, tổ hội đã chủ động photo tài liệu của Bộ y tế khuyến cáo, nhận tài liệu, tờ rơi từ Trung tâm y tế địa phương và UBND cùng cấp để phát miễn phí cho cán bộ, hội viên và người dân tại các điểm công cộng với số lượng 223.600 tờ, tặng gần 2.342 khẩu trang và gần 1.000 sản phẩm nước rửa tay.

Các cơ sở Hội phối hợp với đài truyền thanh xã thực hiện phát 680 bản tin về dịch bệnh Covid-19 với tần suất 02 lần/tuần, thời lượng mỗi lần 05 phút; Đồng thời vận dụng hình thức sinh hoạt các tổ phụ nữ nhà trọ để tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, các điểm công cộng, trường học; Khuyến khích các hộ gia đình thực hiện phun thuốc, khử trùng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, nâng cao sức khỏe, không được chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước tình hình dịch bệnh.

Hội LHPN cấp tỉnh và huyện thực hiện tuyên truyền trên các trang mạng xã hội được hơn 200 bản tin, trong đó trang fanpage của Hội LHPN tỉnh là 25 bản tin (bao gồm chia sẻ trang, cập nhật thông tin, tạo mới bài viết, triển khai chỉ đạo) với hơn 1.000 lượt theo dõi và chia sẻ chung; Thường xuyên thông tin tuyên truyền trên các phương cá nhân cán bộ, hội viên như: facebook, nhóm zalo, email….về tình hình dịch bệnh tại các địa phương. Từ đó, đã kêu gọi, vận động được đông đảo nhân dân, các cá nhân và tổ chức cùng tham gia hỗ trợ tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng và tốt đẹp trong xã hội.

         

Khánh Hòa, Vũ Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video