Tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Trung

11/11/2020
Sau khi bão, lụt qua đi để lại những hậu quả nặng nề cả về người và tài sản, cùng với cả nước, các cấp Hội đã và đang tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực nhằm hỗ trợ người dân, phụ nữ miền Trung khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ Hà Tĩnh

- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Ủng hộ hơn 22 tỷ đồng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá và của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do bão lũ, từ ngày 5 - 8/11, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên phụ nữ 5 tỉnh miền Trung gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam với tổng giá trị tiền quà 1,6 tỷ đồng, trong đó có 800 triệu đồng tiền mặt, 5 mô hình sinh kế (220 triệu đồng), gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác (gần 600 triệu đồng).

Ngoài ra, các cấp Hội LHPN trong tỉnh còn tích cực vận động quyên góp tiền và nhu yếu phẩm ủng hộ qua kênh MTTQ và trực tiếp thăm hỏi, tặng quà đồng bào Miền Trung với tổng trị giá gần 21 tỷ đồng. Các hoạt động tương thân tương ái trên đã phần nào giúp hội viên, phụ nữ và người dân các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh  Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động nguồn lực và phối hợp với Hội LHPN các tỉnh miền Trung giới thiệu địa chỉ phù hợp để đảm bảo công tác hộ trợ đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả.

- Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh trao tiền hỗ trợ hoàn cảnh bị bỏng nặng do điện giật trong lúc phòng, chống cơn bão số 9

Chiều ngày 10/11/2020, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh phối hợp với xã Tịnh Thọ cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức đến thăm và trao số tiền 23,7 triệu đồng cho anh Nguyễn Chí Tâm, 34 tuổi, ở xóm 2, thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

 Trao số tiền hỗ trợ 23,7 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm

Được biết, ngày 27/10 vừa qua, để phòng chống cơn bão số 9, anh Tâm leo lên mái nhà để gia cố lại nóc, không may bị điện giật nên bị bỏng nặng, anh phải cưa bỏ chân trái vì hoại tử. Gia đình anh Nguyễn Chí Tâm thuộc diện khó khăn, anh Tâm là lao động chính trong gia đình, một mình anh phải lo cho cha mẹ già và 1 chị gái bị nhiễm chất độc da cam. Cơn bão số 9 vừa qua đã khiến gia đình anh bị thiệt hại nặng về tài sản, khó khăn chồng chất khó khăn. Số tiền trên được trao cho anh Nguyễn Chí Tâm do Hội LHPN huyện kêu gọi từ các nhà hảo tâm đóng góp nhằm giúp đỡ anh Tâm chữa trị, vượt qua hoàn cảnh.

Bùi Hoan, Thu Phượng - Kim Cúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video