Tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất

23/10/2009
Chị Nguyễn Thị Trúc Lam - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cho biết: “Xuất phát từ thực tế địa phương còn nhiều người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Hội Phụ nữ xã đã đứng ra vận động chị em trước khi nấu cơm bỏ một vài nắm gạo vào hũ gạo tiết kiệm của gia đình, hàng tháng góp lại giúp đỡ những trường hợp khó khăn đột xuất trong thôn”.

Sau hơn một năm triển khai, mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” được phụ nữ xã Xuân Quang 2 hưởng ứng mạnh mẽ, đặc biệt là chi hội Phụ nữ thôn Triêm Đức. Cả thôn hiện có 13 “hũ gạo tiết kiệm”, đến thời điểm này chi hội đã thu được trên 60 kg gạo, giúp cho các hội viên bị tai nạn, ốm đau nặng trong lúc gia đình túng thiếu, phụ nữ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Quang 2 không phải là cơ sở hội duy nhất, mà 10 cơ sở hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Đồng Xuân đều tích cực hưởng ứng phong trào “Thực hành tiết kiệm” theo gương Bác gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, như mô hình tiết kiệm điện thắp sáng trong sinh hoạt gia đình ở thôn Thạnh Đức (xã Xuân Quang 3), tiết kiệm tiền trong chi tiêu ở thị trấn La Hai và xã Xuân Long, chuyển đổi quyền sử dụng vật dụng gia đình cho hộ phụ nữ khó khăn ở các xã Đa Lộc, Xuân Phước… Tổng số tiền huy động được trên 12 triệu đồng, 100 kg gạo, 30 bộ sách giáo khoa, 40 bộ quần áo; giúp cho trên 300 phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Những câu chuyện tương thân tương ái ấy thể hiện sinh động nhất những gì mà phụ nữ Đồng Xuân học, làm theo đức tính tiết kiệm và tấm lòng thương người như thể thương thân của Bác.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Xuân cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình này và triển khai thêm mô hình “Nuôi heo đất” trong cán bộ, hội viên phụ nữ để tiếp tục trợ giúp những gia đình chính sách nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, góp phần đưa cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống bằng những việc cụ thể, thiết thực”.

Theo báo Phú Yên điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video