Tìm giải pháp cho vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài

09/06/2006
Sáng 9/6/2006, tại TP. Hồ Chí Minh Hội nghị “Vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã được khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hoà - UV TW Đảng, PCT Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Việt Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nhân dân, Bộ Công an; Nguyễn Hoài Bão - Phó Ban Dân vận T.W; Trần Thất - Vụ trưởng Vụ hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể T.W; Thành uỷ, UBND TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch; đại diện lãnh đạo và cán bộ của 31 tỉnh, thành Hội trong cả nước đã về dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày (9 và 10/6) nhằm đánh giá tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, hoạt động của các Trung tâm hỗ trợ kết hôn của Hội LHPN Việt Nam; bàn biện pháp hỗ trợ phụ nữ thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc; từ đó kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân - gia đình có yếu tố nước ngoài.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh: thành tích của phụ nữ Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước luôn được Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế khẳng định và đánh giá cao. Những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân, số lượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những cuộc hôn nhân mang tính tự nguyện, tiến bộ, có không ít cuộc hôn nhân mang tính chất lừa gạt, buôn bán đã trở thành vấn đề xã hội bức xúc, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. Vì vậy cần có Hội nghị bàn sâu về vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến, tìm ra những giải pháp hữu hiệu; đông thời đề xuất các kiến nghị với Đảng, Chính phủ, các Bộ/ngành/đoàn thể liên quan có chính sách, giải pháp tích cực, hiệu qủa để giải quyết vấn đề trên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày Báo cáo tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài và hoạt động của các Trung tâm hỗ trợ kết hôn của Hội LHPN Việt Nam.


Tiếp đó, các đại biểu sẽ nghe tham luận về hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn của Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh; tham luận cuả Bộ Tư pháp, Bộ Công an và của đại biểu một số tỉnh, thành Hội về vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài, nghe toạ đàm về vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tại Hội nghị.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video