TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI THÁNG 2/2011

22/03/2011
Trong tháng 2, Hội đã tiếp 5 đoàn với 12 lượt khách quốc tế nhằm trao đổi thông tin về vai trò tác động chính sách liên quan đến Bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, đặc biệt những hoạt động can thiệp của Hội nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp uỷ, tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đặc biệt, Lãnh đạo Hội và các Ban đã tiếp và làm việc với Trợ lý Trưởng đại diện Viện FES tại Việt Nam tìm hiểu về khả năng hợp tác trong việc hỗ trợ phụ nữ và Hội Phụ nữ trong tham gia công tác bầu cử Quốc hội;

 Đại diện của Hội cũng đã làm việc với Giám đốc Quốc gia tổ chức Pact Int. để tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS và gặp gỡ một số tổ chức đối tác tiềm năng để xây dựng Dự án về giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Hội đã thành lập Ban soạn thảo và xúc tiến việc xây dựng Chiến lược vận động nguồn lực của Hội giai đoạn 2011 – 2015.

 

Ngoài ra, Hội đang tiến hành chuẩn bị thủ tục và nội dung đón đoàn của Uỷ ban các nhà hoạt động vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội CCDS, Mỹ vào thăm Việt Nam vào tháng 3/2011và xây dựng đề án tiếp đoàn Phụ nữ Ukraina (31 thành viên) đến thăm Hội, thời gian dự kiến vào ngày 29/3/2011.

 

Các Ban/đơn vị TW Hội tiếp tục phối hợp với địa phương trong hoạt động vận động và thực hiện các dự án quốc tế về các lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ nghèo, người cao tuổi nâng cao năng lực cộng đồng, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu...

 

 

BAN QUỐC TẾ

 

          

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video