Tin hoạt động

06/01/2020
- Bắc Kạn: Bàn giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025
- Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh đồng hành vì An toàn của phụ nữ, trẻ em
Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá các chỉ số lồng ghép giới năm 2018 - 2019 và đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

- Bắc Kạn: Bàn giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 30/12, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá các chỉ số lồng ghép giới năm 2018 - 2019 và đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính” do tổ chức APHEDA tài trợ.

Tham dự hội thảo có ông Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và trên 30 đại biểu là đại diện Sở LĐTB &XH, sở Giáo dục, Sở Y tế, Liên đoàn lao động tỉnh, thành viên CLB nữ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn, thường trực, các Trưởng/phó Ban Hội LHPN tỉnh, thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, lãnh đạo Phòng nội vụ, phòng Lao động, Thương binh và Xã hộ, Hội LHPN 8 huyện, thành phố.

Tại hội thảo các đại biểu đã nghe đại diện của Sở LĐTB & XH báo cáo đánh giá thực trạng Bình đẳng giới và kết quả thực hiện các chỉ số lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; cùng trao đổi thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm triển khai thực hiện việc lồng ghép các chỉ số giới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương và bàn giải pháp để thực hiện các chỉ số, các chính sách liên quan đến phụ nữ như: Đảm bảo tỷ lệ cân bằng giới tính khi sinh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ; nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới…

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cho công tác cán bộ nữ trong thời gian tới, ông Phạm Duy Hưng đề nghị các ngành, cơ quan chuyên môn, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đánh giá kết quả, hiệu quả các chỉ số giới đã đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 - 2020 và các năm tiếp theo; Tăng cường công tác tuyên truyền, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, phát hiện và giới thiệu nguồn cán bộ nữ đáp ứng trình độ, năng lực cho Đại hội Đảng các cấp, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp đạt tỷ lệ theo quy định.                                     

- Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh đồng hành vì An toàn của phụ nữ, trẻ em

Trong năm 2019, bám sát chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Hội LHPN tỉnh phát động, Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực như: Tọa đàm “Cùng con bước qua tuổi nổi loạn”, tư vấn pháp luật, truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chính sách bảo hiểm, bảo vệ môi trường...

Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk tổng kết hoạt động năm 2019

Năm 2020, Hội Nữ trí thức sẽ tổ chức diễn đàn “Nữ trí thức trẻ hướng đến sự phát triển toàn diện”, tọa đàm “Nữ trí thức dung hòa chức năng kép”; động viên và tạo điều kiện để hội viên tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phối hợp vận động, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; tham gia các nhiệm vụ của Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và các ngành hữu quan góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ghi nhận đóng góp của Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

 

Ngọc Lan, Võ Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video