Tin hoạt động

18/06/2020
- Hội LHPN tỉnhThanh Hóa tổ chức Hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về công tác Dân tộc-Tôn giáo
- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị truyền thông “Phụ nữ Bắc Giang thực hiện An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng”
- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tặng quà hội viên, phụ nữ dân tộc tôn giáo nòng cốt

- Hội LHPN tỉnhThanh Hóa tổ chức Hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về công tác Dân tộc-Tôn giáo

Hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về công tác Dân tộc-Tôn giáo do Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức có sự tham gia của đại biểu Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố; cán bộ Hội LHPN các cấp, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt dân tộc, cốt cán tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo về công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ công tác Hội; nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt Hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; hội viên vùng giáo với các phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo”…

Đây là dịp tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác dân tộc, tôn giáo giữa các vùng miền trong tỉnh, giúp cán bộ, hội viên có nhận thức sâu sắc hơn về phương thức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đối với nhiệm vụ công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng 55 suất quà cho hội viên phụ nữ nòng cốt, cốt cán dân tộc, tôn giáo đã tích cực tham gia hoạt động công tác Hội.

- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị truyền thông “Phụ nữ Bắc Giang thực hiện An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng”

Thực hiện chương trình công tác năm với chủ đề “Vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 05 Hội nghị truyền thông “Phụ nữ Bắc Giang thực hiện An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng” tại 5 cơ sở và huyện của 5 đơn vị: Sơn Động, Yên Thế, Lạng Giang, Việt Yên và TP Bắc Giang, thu hút trên 600 hội viên phụ nữ tham dự.

Qua các chương trình truyền thông, các đại biểu được tham gia lưu, trao đổi với báo cáo viên kiến thức về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩn, sản xuất kinh doanh, chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng…

Đây là hoạt động được tổ chức tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em.

- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 200 cán bộ Hội LHPN các huyện, thành phố; chủ tịch Hội LHPN xã, phường thị trấn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ 137 xã, phường thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung về: Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kỹ năng giám sát phản biện xã hội; nghiệp vụ công tác Hội; công tác phòng chống tội phạm mua bán người, ma túy; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội...

Thông qua lớp tập huấn trang bị cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Hội nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động phong trào phụ nữ, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, thực hiện tốt các phong trào của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện.

Bùi Hoan, Nguyễn Duyên, Vĩnh Phúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video