Tin hoạt động

12/10/2020
- An Giang: TW Hội tổ chức hội thảo khảo sát công tác Hội vùng dân tộc tôn giáo
- Kiên Giang: Đánh giá mô hình chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc
- Quảng Nam: Hội thảo “Nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp và dự án khởi nghiệp”

- An Giang: TW Hội tổ chức hội thảo khảo sát công tác Hội vùng dân tộc tôn giáo

Đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam vừa có chuyến khảo sát, nắm thông tin công tác Hội vùng Dân tộc Tôn giáo tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh Kiên Giang.

Theo báo cáo của Hội LHPN xã Khánh Bình, hiện xã Khánh Bình có 185 hộ, 989 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Chăm, trong đó, số nhân khẩu nữ là 538, có 60 chị em tham gia công tác Hội.

Thời gian qua, công tác vận động, tập hợp hội viên phụ nữ dân tộc tôn giáo được Hội LHPN xã triển khai gắn kết với Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, thông qua việc vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các mô hình sinh kế hiệu quả như thiết kế vườn, nuôi gà trên đệm lót sinh học; mô hình phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, phụ nữ nói không với tệ nạn xã hội…

Hội đã vận động nguồn lực xây 5 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã, trao tặng 57 phần quà và 05 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Các hoạt động đã góp phần quan tâm, hỗ trợ chăm lo đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ nhất là đối với hội viên đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó thu hút chị em hưởng ứng các phong trào, tham gia sinh hoạt Hội tại cơ sở.

- Kiên Giang: Đánh giá mô hình chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội thảo đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình “Chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN tỉnh Kiên Giang có trên 150 đại biểu là đại diện các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và thành viên ban chủ nhiệm các câu lạc bộ tham dự.

Mô hình nằm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới”. Đề tài nhằm tìm hiểu vài trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; xây dựng giải pháp đề xuất chính sách phù hợp tạo điều kiện phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ, đặc biệt trong xây dựng gia đình thời kỳ mới.

Qua 6 tháng triển khai các mô hình thí điểm, các đại biểu tham gia hội thảo tập trung đánh giá tính khả thi, hiệu quả của tài liệu bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc cho các nhóm đối tượng phụ nữ cán bộ, công chức, viên chức; phụ nữ công nhân và phụ nữ nông thôn, từ đó có cơ sở triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, chia sẻ về ứng dụng kỹ năng từ cẩm nang “Hỗ trợ phụ nữ Kiên Giang xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Việc ứng dụng bộ tài liệu đối với đối tượng phụ nữ công nhân”, Tính khả thi của bộ tài liệu khi triển khai nhân rộng đến các nhóm đối tượng hội viên, phụ nữ”, “Vận dụng các kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc trong sinh hoạt Câu lạc bộ”, “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử các mối quan hệ trong gia đình”, “Cách tiếp cận tài liệu chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua sinh hoạt CLB”, “Sự phù hợp của bộ tài liệu khi áp dụng vào thực tiễn mô hình”…

Từ đó góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, thật sự là tế bào quan trọng của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách.

- Quảng Nam: Hội thảo “Nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp và dự án khởi nghiệp”

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp và dự án khởi nghiệp thuộc Hội LHPN tỉnh Quảng Nam”. Dự Hội thảo có đại biểu Hội LHPN tỉnh, Ban Điều hành khởi nghiệp tỉnh, Sở KH-CN, Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn và 32 tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ lần thứ 3, năm 2020”.

Các đại biểu đã được diễn giả trao đổi về việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh; những vấn đề về thị trường, maketing trong khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp và quản lý tài chính; các bước gọi vốn đầu tư giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công hơn. Đặc biệt là đi sâu phân tích, thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm về lựa chọn địa điểm; định hướng phát triển ngành nghề. Qua đó, tạo cơ sở để các tác giả, nhóm tác giả dự thi có những chuẩn bị chu đáo trong quá trình hoàn thiện ý tưởng tham gia Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp của Hội LHPN tỉnh.

Ni Ra, Hoàng Thơ, Hoàng Hoài Trinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video