Tin hoạt động của HLPN Thành phố Hải Phòng

29/06/2007
98% lượt cán bộ, hội viên được học tập các tiêu chuẩn của phong trào thi đua

Trong 6 tháng đầu năm, 367.994 (đạt 98%) lượt cán bộ, hội viên được học tập, phổ biến nội dung 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 100% xã, phường, thị trấn tổ chức cho hội viên phụ nữ đăng ký tiêu chuẩn thi đua.

 

Tích cực triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố

 

Hội LHPN thành phố đã xây dựng và chỉ đạo kế hoạch học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố đến cán bộ, hội viên phụ nữ. Phát hành 4000 cuốn Nghị quyết Đại hội. 100% cán bộ chuyên trách; uỷ viên BCH Hội LHPN các quận, huyện, thị và đơn vị trực thuộc; tổ trưởng, tổ phó phụ nữ các xã, phường, thị trấn được nghiên cứu quán triệt Nghị quyết.

 

6.3 tỷ đồng giúp gia đình phụ nữ khó khăn

 

100% Hội LHPN xã, phường, thị trấn tổ chức khảo sát nắm danh sách hộ nghèo, xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, hội viên giúp đỡ trực tiếp 780 hộ do phụ làm chủ hộ, là lao động chính. Đến nay đã có 9.395/11.545 (chiếm 83%) hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được tiếp cận nguồn vốn vay do Hội quản lý. Vận động 973 hộ gia đình hội viên có điều kiện kinh tế giúp 1.324 gia đình phụ nữ khó khăn với số tiền 6,3 tỷ đồng.

 

Mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 100 học viên

 

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm dạy nghề của Hội LHPN thành phố đã mở 6 lớp đào tạo ngắn hạn: cắm tỉa hoa, nấu ăn cơ bản, may công nghiệp, pha chế đồ uống… cho 100 học viên. Thực hiện đề án dạy nghế, giới thiệu việc làm cho phụ nữ khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, Trung tâm đã tuyển sinh và đào tạo nghề lưu động miễn phí tại 13 quận, huyện, thị; mở 15 lớp nghề kỹ thuật nấu ăn, trồng trọt, chăn nuôi, thủ công, cắt may cho 420 học viên. Các Trung tâm cũng đã dạy nghề miễn phí cho hơn 200 con em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Phát triển mới 7.870 hội viên

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội phụ nữ đã kết hợp với Trung tâm chính trị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng lãnh đạo cho 9.351 cán bộ từ tổ trưởng tổ phụ nữ trở lên, đồng thời phát triển mới 7.870 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 375.505 người.

 

Ngọc Minh – Phòng Tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video