Tin hoạt động của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

30/01/2007
* 46.434 lượt cán bộ, hội viên được vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2006, các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã huy động từ nhiều nguồn vốn và vận động chị em giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh với số tiền lên tới 213,862 tỷ đồng cho 46.434 lượt cán bộ, hội viên vay vốn (tăng 9,99 tỷ đồng so với năm 2005). Đồng thời trong năm có 3.324 tổ nhóm tín dụng - tiết kiệm hoạt động hiệu quả (tăng 15 tổ nhóm so với năm 2005). Cùng với thực hiện tốt phong trào "giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã giúp 25.634 chị có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, góp phần giúp cán bộ, hội viên phụ nữ ổn định cuộc sống, từng bước hoàn thành mục tiêu xoá đói, giảm nghèo.

 

Với sự cố gắng của các cấp Hội phụ nữ, đã có 5.930/11.846 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ (đạt 50,05%), trong đó có 1.200 hộ thoát nghèo.

 

120.435 hộ gia đình cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình 4 chuẩn mực.

 

Tổng kết chương trình Xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", năm 2006 đã có 298.607 lượt hộ gia đình cán bộ, hội viên được tuyên truyền, học tập nội dung 4 chuẩn mực, trong đó có 135.534 hộ đăng ký thực hiện. Các cấp Hội đã tổ chức bình xét công khai, dân chủ và đảm bảo các tiêu chuẩn đề ra. Kết quả có 120.435 hộ cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình 4 chuẩn mực (đạt 88,86%, tăng 1,2% so với năm 2005).

 

87,04% cơ sở Hội được xếp loại xuất sắc

 

Công tác xây dựng và phát triển Hội vững mạnh luôn được các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chỉ đạo, đặc biệt là cấp cơ sở. Trong năm qua, có 168 cơ sở Hội xếp loại xuất sắc (chiếm 87,04%), 25% cơ sở hội xếp loại khá (chiếm 12,06%).

 

Việc thu hút và phát triển hội viên cũng được quan tâm, đặc biệt đã có 7.651 hội viên được kết nạp trong năm 2006, nâng số hội viên toàn tỉnh lên 194.659/290.193 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 67,1%. Do các cấp Hội thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội nên số hội viên tham gia sinh hoạt và đóng phí đạt khá cao (88,9%). Trong năm các cấp Hội cũng đã giới thiệu 310 hội viên ưu tú để bồi dưỡng và đề nghị các cấp uỷ Đảng xem xét, kết nạp.

Ngọc Minh - Phòng Tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video