Tin hoạt động của phụ nữ TP.HCM

04/07/2008
Trong tháng 6/2008, các cấp Hội LHPN TP. HCM có nhiều hoạt động. Sau đây là một số các hoạt động Trang Web Hội LHPN Việt Nam tổng hợp được.

* Ngày 18/6, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng Báo Phụ nữ TP HCM nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã biểu dương Báo Phụ nữ Thành phố có nhiều tiến bộ, nội dung đa dạng, phong phú, phản ánh được các hoạt động của Hội LHPN TP HCM và nhiều lĩnh vực xã hội. Đặc biệt, các chuyên mục như Nếp nhà, Làm quen đã giới thiệu được những nhân tố mới sống, học tập, làm việc tốt. Báo cũng đã xây dựng được hoạt động từ thiện trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần giúp đỡ người nghèo, bệnh tật vượt qua khó khăn. Nhân dịp này, từ tiền lương cá nhân, Chủ tịch Thanh Hòa đã tặng chuyên mục Đừng quên họ của Báo một triệu đồng.

* Ngày 20/6, 40 thí sinh là cán bộ, hội viên của 8 đơn vị thuộc Hội LHPN huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã trải qua một cuộc thi sôi nổi mang tên Tìm hiểu  kiến thức báo Hội. Cuộc thi do Hội LHPN huyện Cần Giờ tổ chức, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng VN (21/6) và Ngày Gia đình VN (28/6).

 * Ngày 21-22/6, tại hai phường 14 và phường 17,  Hội LHPN quận Gò Vấp đã tổ chức chương trình "Ngày hội gia đình" cho gần 200 gia đình và thanh niên nhập cư với các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, gia đình hiểu ý nhau và một số hoạt động vui chơi, ẩm thực.


Cùng ngày, Hội LHPN quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội thi “Gia đình vào bếp” với sự tham gia của 50 gia đình. Đại diện phường 27 đã đoạt giải nhất.

* Ngày 22/6, Nhà Văn hoá Phụ Nữ TP.HCM đã tổ chức tọa đàm cùng Tiến sĩ  Nguyễn Thị Bích Hồng và phóng viên Báo Phụ nữ Thành phố Hoàng Nguyên Vũ với chủ đề “Phòng ngừa trẻ vị thành niên phạm pháp sa vào tệ nạn xã hội (TNXH)”. Gần 40 phụ huynh đã tham dự và bày tỏ nỗi lo trước tình trạng chơi game o­nline dẫn đến TNXH.

* Từ 22 - 27/6, Hội LHPN huyện Cần Giờ tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; nói chuyện chuyên đề Kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Ngày 27/6, huyện Hội tổ chức lễ tuyên dương 50 gia đình hạnh phúc tiêu biểu.

* Từ 24 - 30/6, Hội LHPN quận 3 đã tổ chức sinh hoạt các nhóm Lá chắn về chủ đề hạnh phúc gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội. Hiện tai 14 phường của quận đều đã thành lập nhóm Lá chắn, tập hợp tổng cộng 142 bà mẹ có con nghiện ma túy đang cai tại trung tâm hoặc đã hồi gia.

* Ngày 25/6, Hội LHPN quận 11 tổ chức hội thi Gia đình thời hiện đại. Qua 3 vòng thi gồm trình diễn thời trang, trắc nghiệm kiến thức (về an toàn giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm) và thuyết trình (trong đó có giải quyết tình huống gia đình), đội phường 8 đã đoạt giải nhất.

Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam, ngày 25/6, Hội LHPN Q.Tân Bình tổ chức tọa đàm “Hỗ trợ những người sau cai nghiện”. Tiếp đó, ngày 27/6, Hội sẽ thăm và tặng 230 phần quà cho nữ học viên Trung tâm giáo dục Phú Nghĩa.

* Sáng 26/6 Hội PN Từ thiện TP.HCM tổ chức tổng kết năm học 2007-2008 của 7 mái ấm do Hội quản lý. Hội đã khen thưởng và tặng học bổng cho 90 cháu học giỏi, chăm ngoan.

 

 Ngày 26/6, Hội LHPN quận 12 đã tổ chức Liên hoan CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc với sự tham dự của hơn 150 thành viên Ban chủ nhiệm của 50 CLB trên địa bàn quận. Được biết, trong hơn 10 năm qua, các CLB đã thu hút được 2.427 cặp vợ chồng đăng ký tham gia. Dịp này, Hội LHPN quận đã tổ chức hội thi ảnh cưới đẹp và tuyên dương 11 gia đình ba thế hệ tiêu biểu.

* Sáng 28/6 Hội LHPN TP HCM đã tổ chức hội thi Cả nhà vào bếp với sự tranh tài của 124 gia đình. Kết quả: gia đình bà Huyền Tôn Nữ Gái (Q.11) đã giành giải nhất môn nấu ăn; gia đình ông Trần Quang Sắc (Q.4) giành giải nhất môn cắm hoa; gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hạnh (Củ Chi) giành giải nhất môn làm bánh.

 

* Chiều 28/6, CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc khu phố 11, P.14, Q.10 đã tặng hoa, khánh vàng cho 7 đôi vợ chồng nhân kỷ niệm 20, 25, 30 và 35 năm ngày cưới của họ. CLB thành lập từ năm 2001 với 7 gia đình, nay đã tăng lên 39 gia đình, chiếm trên 10% tổng số hộ toàn khu phố.

Trung tâm Thông tin tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video