Tin hoạt động Hội:

01/08/2013
* Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn giảng viên nguồn “Chương trình giáo dục làm cha mẹ”

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2011 - 2015,  từ 30/7– 1/8/2013, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị mở lớp tập huấn giảng viên về “Chương trình giáo dục làm cha mẹ” cho 27 báo cáo viên là cán bộ Hội LHPN tỉnh, Phòng Giáo dục, giáo viên mầm non, Hội LHPN cấp huyện, cấp xã thuộc hai huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Trong 3 ngày tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức chủ yếu về nguyên tắc thực hiện giáo dục cha mẹ hiệu quả, giáo dục cha mẹ trong phát triển văn hóa địa phương, vai trò cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ, tầm quan trọng của chơi đối với sự phát triển của trẻ, chỉ số phát triển của trẻ, mốc phát triển của trẻ theo tuổi, vai trò nhiệm vụ của tình nguyện viên… Lớp tập huấn đã đi sâu thảo luận vấn đề cha mẹ tốt trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ nên là người như thế nào, thành phần cộng đồng cơ quan ban ngành tham gia chăm sóc và phát triển trẻ thơ, thực trạng chăm sóc trẻ thơ từ 0 đến 8 tuổi tại địa phương, cha mẹ cần làm gì chăm sóc và giúp con phát triển tốt… Các học viên cũng đã được hướng dẫn các kỹ năng tổ chức sinh hoạt nhóm cha mẹ, thăm hộ gia đình, thực hiện giám sát họp nhóm…

Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ là những giảng viên, tuyên truyền viên nồng cốt thực hiện các hoạt động giáo dục làm cha mẹ, chăm sóc phát triển trẻ thơ ở cơ sở.

Hội LHPN Thanh Hóa: Hội nghị biểu dương các Chi hội Phụ nữ 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7), vừa qua Hội LHPN huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị biểu dương các Chi hội Phụ nữ 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên, sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Tới dự hội nghị có các đồng chí Quách Văn Tuấn, Bí thư huyện ủy, Lương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban ngành cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 17 xã, thị trấn và 22 Chi hội trưởng đại diện cho 22 chi hội Phụ nữ 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Như Thanh là huyện trung du miền núi, có 4 dân tộc anh em (Mường, Kinh Thái, Thổ), đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Như Thanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt chính dân số-KHHGĐ, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, các cặp vợ chồng sinh con một bề dừng lại ở hai con để có điều kiện nuôi, dạy con tốt. Với sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở và với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các chị đã bền bỉ, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên, vận động chị em và người thân ủng hộ và tham gia thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Bên cạch đó, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phụ nữ kết hợp với truyền thông kiến thức, tư vấn, cấp thuốc điều trị bệnh phụ khoa và thực hiện các dịch vụ KHHGĐ. Tích cực khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, sức khỏe.

Với sự nỗ lực của các cấp Hội và đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nên đã góp phần tích cực giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa huyện từ 6,3% (năm 2008) xuống còn 5,4% (năm 2012). Đến nay, toàn huyện đã có 11 xã có chi hội nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Điển hình như thôn 7- xã Phúc Đường, thôn 11- xã Cán Khê, thôn Thanh Bình- xã Thanh Kỳ, thôn Đồng Thọ- xã Mậu Lâm có từ 11 đến 16 năm liền không có người sinh con thứ thứ 3 trở lên.

Tại hội nghị, đã có 22 Chi hội phụ nữ và UBND 2 xã được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh về công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình tốt.

 

* Hội LHPN huyện Kiến Thụy: Hội nghị tọa đàm “Xây dựng gia đình Nông thôn mới”

Vừa qua, Hội LHPN huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tọa đàm “Xây dựng gia đình nông thôn mới” nhằm truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình nông thôn mới ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam; đ/c Đỗ Thanh Lê – UVBCH TW Hội LHPN, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hải Phòng; Đặng Bá Cường – Bí thư huyện ủy Kiến Thụy. Tham dự tọa đàm còn có 105 đại biểu các ban ngành, đoàn thể huyện Kiến Thụy, đại diện 45 gia đình có bạo lực trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự tọa đàm được nghe đồng chí Hà Thị Thanh Vân trao đổi những kiến thức cơ bản về xây dựng gia đình nông thôn mới như: Quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình, tổng quan các vấn đề về gia đình, gia đình nông thôn mới, vai trò trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình,… Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá cao kiến thức, nội dung được cung cấp, trao đổi. Đặc biệt, chính những người gây bạo lực gia đình và nạn nhân của bạo lực gia đình có mặt tại hội nghị đã nói lên những cảm xúc, suy nghĩ của mình trước những hành động, hoàn cảnh của bản thân. Có người chồng đã mạnh dạn nhận lỗi về hành vi gây bạo lực của mình và hứa sẽ thay đổi sau buổi tọa đàm này.

Dùng tiếng nói của chính những người trong cuộc tại Hội nghị tọa đàm “Xây dựng gia đình nông thôn mới” thực sự là một cách truyền thông sáng tạo, hiệu quả về phòng chống bạo lực gia đình của Hội LHPN huyện Kiến Thụy.

Phương Thiện- Hội LHPN Quảng Trị
Hội LHPN HP, Lê Thị Sinh- Hội LHPN Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video