Tin hoạt động Hội

27/03/2015
Vừa qua, tại tỉnh Hòa Bình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và công ty P&G Việt Nam - nhãn hàng Ariel đã tổ chức buổi lễ Sơ kết chương trình học bổng “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước”, hỗ trợ học tập cho con của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc phạm vi chương trình.

Chương trình học bổng “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước” trao học bổng cho con phụ nữ nghèo

“Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước” là chương trình giúp phụ nữ Việt Nam tiến bước và mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho con của phụ nữ khó khăn do hai đơn vị: Trung ương Hội LHPN Việt Nam và nhãn hàng Ariel – Công ty P&G Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình bao gồm các hoạt động thúc đẩy phụ nữ tiến bước mọi mặt trong đời sống và trao học bổng giáo dục với tổng giá trị 1 tỷ đồng cho con em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 6 tỉnh nông thôn miền núi, trung du phía Bắc: Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hoà Bình, Lào Cai, Quảng Ninh.

Sau lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp ngày 22/10/2014, hai đơn vị tiếp tục triển khai “Ngày hội tiến bước” ngày 4/1/2015 thu hút sự tham gia của khoảng hơn 2.000 phụ nữ tại tỉnh Thái Nguyên, đại diện của 6 tỉnh trong phạm vi triển khai chương trình và đông đảo người dân thành phố Thái Nguyên tham dự.

Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã nhận được 120 đơn đăng ký nhận học bổng và đã chọn lọc được 88 hồ sơ đủ điều kiện trình Trung ương Hội xét duyệt. Tại lễ sơ kết, chương trình đã trao 19 suất học bổng (trị giá từ 1-3 triệu đồng/suất) cho các trường hợp tiêu biểu nhất. “Chương trình không chỉ thể hiện sự quan tâm chia sẻ với chị em phụ nữ mà còn thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu và phần nào đáp ứng những mong mỏi của chị em trong việc chăm sóc bản thân, gia đình, con cái để “một bước tiến của mẹ là tương lai tươi sáng của con” – Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoà Bình, cho biết.

Bà Trần Thị Lan – Trưởng Ban Tổ chức - Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá “Những suất học bổng hỗ trợ không chỉ làm giảm gánh nặng nuôi con ăn học, học bổng còn góp phần giúp chị em vững tin vào cuộc sống, thêm hy vọng về tương lai tươi sáng ngày mai. Được quan tâm, chia sẻ và đồng hành, họ sẽ có thêm động lực để tiến bước, cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình” .

Đồng hành cùng chương trình trong tất cả các hoạt động, ca sỹ Mỹ Linh – Đại sứ nhãn hàng Ariel chia sẻ: “Những hoạt động thúc đẩy chị em phụ nữ tiến bước rất có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay khi người phụ nữ đã có thể làm nhiều việc, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong gia đình và ngoài xã hội. Cho dù cuộc sống như thế nào, người phụ nữ Việt Nam luôn dành hết tâm sức để con mình được học hành đầy đủ và tiến bộ trong cuộc sống. Chương trình đã hỗ trợ kịp thời cho các chị, mang đến cho họ nhiều cơ hội mới trong việc chăm sóc con cái, gia đình và chính bản thân họ”.

Điện Biên: Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến lần thứ III

Ngày 27/3, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2010 – 2015. Đến dự có đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành và 72 phụ nữ điển hình tiên tiến trên toàn tỉnh.

5 năm qua, các cấp Hội LHPN đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được các cấp Hội phụ nữ triển khai, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, hăng hái thi đua đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh và xây dựng gia đình hạnh phúc. Kết quả có 38.358 cán bộ, hội viên đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến; 8.901 hội viên đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc. Thực hiện phong trào “làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội phụ nữ huy động được trên 22 tỷ đồng; duy trì các mô hình thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức thiết thực. Tính đến nay, toàn tỉnh đã duy trì 152 câu lạc bộ phụ nữ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với 9.515 hội viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm trên 7,5 tỷ đồng; 17.595kg gạo, 27.109kg thóc và 1.225kg ngô, giúp 8.600 hội viên phụ nữ vay không lấy lãi. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp Hội triển khai tới từng hộ gia đình gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới” và 2 phong trào do Hội LHPN tỉnh phát động “2 không, 1 có, 2 sạch” và “Mỗi gia đình hội viên nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 5 con gia cầm trở lên” thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu, nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, ngày càng khẳng định rõ nét vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội phụ nữ tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đến cơ sở, đến từng hội viên; nhân rộng hơn nữa các mô hình, điển hình tiên tiến…

Tổng kết phong trào Phụ nữ thi đua yêu nước 5 năm (2010 – 2015), Hội LHPN tỉnh tặng Giấy khen cho 22 tập thể, 40 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Nồi cháo tình thương của phụ nữ xã Nhơn Hải

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sáng ngày 20.3, Hội LHPN xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tổ chức chương trình “Nồi cháo tình thương”. 130 suất cháo, tổng trị giá trên 1 triệu đồng, là tấm lòng của các chị em chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

 Ảnh minh họa
Sáng sớm, rất đông các cụ già đến điểm tập trung tại Nhà văn hóa xã để nhận cháo. Cụ Nguyễn Thị Lật, 77 tuổi, ở thôn Hải Nam, bộc bạch: “Tôi và mọi người rất xúc động trước hoạt động quan tâm đến người già của phụ nữ xã”.

Không lớn về vật chất nhưng hoạt động được coi là một món quà giàu tính nhân văn mà Hội LHPN xã Nhơn Hải dành cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo ở địa phương. Mỗi phần cháo đều thấm đượm yêu thương của người chung tay làm nên nồi cháo. Chị Trần Thị Lan - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Hải Đông, tâm sự: “Chúng tôi rất vui vì được góp sức cho mô hình nồi cháo tình thương giàu ý nghĩa này. Tạm gác việc nhà, chuẩn bị cho phần cháo nóng hổi đến tay người cần giúp đỡ, chúng tôi lại nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với xã hội”.

Chị Mang Thị Huyền Nga - Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hải, cho biết thêm: “Đây là lần đầu tiên, mô hình “nồi cháo tình thương” được tổ chức trên địa bàn nhằm thể hiện sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo văn hóa sẻ chia tốt đẹp trong cộng đồng. Để đảm bảo tính lâu dài cho mô hình, chúng tôi đã kêu gọi sự đóng góp của các hội viên. Hoạt động nấu và phát cháo miễn phí diễn ra vào mùng 1 và ngày 15 âm lịch hằng tháng”.

Ban Tổ chức- TW Hội
baodienbienphu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video