Tin hoạt động Hội

25/03/2019
- Hội LHPN cụm các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên thực hiện chủ đề “An toàn tính mạng cho phụ nữ và trẻ em”
Hội LHPN tỉnh Nam Định ký kết phối hợp với Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện “Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp cùng hàng Việt an toàn, chất lượng”
- Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận ra mắt mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới.

- Hội LHPN cụm các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên thực hiện chủ đề “An toàn tính mạng cho phụ nữ và trẻ em”

Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và 5 tỉnh Tây Nguyên) vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 với chủ đề “An toàn tính mạng cho phụ nữ và trẻ em”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cùng lãnh đạo Hội LHPN 10 tỉnh trong cụm đã tham gia hội nghị với tinh thần tập trung, dân chủ, thể hiện quyết tâm cao cùng thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội năm 2019, đặc biệt là triển khai tốt chủ đề được thống nhất theo hướng phát huy tính chủ động, đặc thù riêng có của từng tỉnh, từng cơ sở, tổ chức các hoạt động cụ thể hướng đến giảm thiểu các vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn tính mạng của phụ nữ và trẻ em, trong đó có cả an toàn về thể chất, tinh thần.

Ngoài ra, Cụm cũng thống nhất duy trì hoạt động chung giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị; chung tay hỗ trợ xây dựng 02 Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo tại các đơn vị làm cụm trưởng và cụm phó (trị giá 50 triệu đồng/mái ấm)

Hội LHPN tỉnh Nam Định ký kết phối hợp với Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện “Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp cùng hàng Việt an toàn, chất lượng”

Hội LHPN tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 với chủ đề ‘Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp cùng hàng Việt an toàn, chất lượng’.

 Ảnh minh họa

Hội LHPN tỉnh Nam Định ký kết phối hợp với Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện “Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp cùng hàng Việt an toàn, chất lượng”

Theo đó, 3 đơn vị thống nhất các nội dung chính: Triển khai phát động hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, thành viên HTX đăng ký các sản phẩm có ý tưởng sáng tạo, ý tưởng mới trong khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019. Tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 với chuỗi hoạt động biểu dương, trao thưởng cho các sản phẩm có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, thành viên HTX; tổ chức diễn đàn giao lưu, chia sẻ kết nối giữa các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế với hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, thành viên HTX; trưng bày giới thiệu sản phẩm và kết nối phát triển sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị, góp phần lan tỏa và tác động tới hội viên phụ nữ, hội viên nông dân và thành viên các Hợp tác xã trong tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận ra mắt mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức ra mắt mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới tại 07 huyện, thành phố, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Đây là những mô hình điểm của tỉnh nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, tạo ra sự chuyển biến hành vi, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.

 Ảnh minh họa

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận ra mắt mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới

Được biết, thời gian qua, với sự năng động, sáng tạo, các cấp Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận đã kết hợp lồng ghép 8 tiêu chí của cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú giúp hội viên hiểu được mục đích, ý nghĩa và tích cực tham gia thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể. Nhiều mô hình đã được các cấp Hội phụ nữ cơ sở thành lập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả cao. Đến nay toàn tỉnh đã có trên 200 câu lạc bộ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 10 CLB gia đình hạnh phúc, 18 CLB Phụ nữkhông vi phạm chính sách dân số, 12 CLB phòng, chống trẻ em suy dinh dưỡng, 204 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng..., thu hút trên 8.000 thành viên tham gia.

Nguyễn Thủy (LĐ), Minh Hà, BKT Ninh Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video