Tin hoạt động Hội

19/03/2020
- Hội LHPN tỉnh Bến Tre: Dâng hương nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bà
- Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Ra quân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em"
- Hội LHPN tỉnh Điện Biên: 30 phụ nữ vùng biên giới được hỗ trợ sinh kế
Dâng hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bà

- Hội LHPN tỉnh Bến Tre: Dâng hương nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bà

Đoàn đại biểu Hội LHPN các tỉnh phía Nam (Trà Vinh, Long An, Bến Tre cùng đại diện các đơn vị tài trợ ở Thanh phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần vàng bạc đá quí Phú Nhuận (PNJ) đã tổ chức dâng hương nữ tướng Nguyễn Thị Định tại Khu lưu niệm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bà.

Dịp này, để tỏ lòng đền ơn, đáp nghĩa những người đã có công che chở, nuôi, giấu Bà Ba trong những năm kháng chiến, Đoàn đã phối hợp với sở Lao động Thương binh và xã Hội tỉnh Bến Tre, đã đến thăm cô Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1949 ở ấp Phú Thạnh, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cô Thành là nhân vật chính trong câu chuyện “Nồi cám heo”, người đã dũng cảm, nhanh trí đập bể nồi cám heo để lấp dấu hầm bí mật, che mắt bọn lính, bảo vệ bà Ba an toàn trong thời gian Bà lưu trú ở nhà dân hoạt động cách mạng vào năm 1958. Hiện nay, cô Nguyễn Thị Thành trên 70 tuổi là phụ nữ đơn thân, sức khỏe đau yếu, mắc bệnh hiểm nghèo. Thông qua Hội LHPN Việt Nam, Công ty cổ phần vàng bạc đá quí Phú Nhuận ( PNJ) trao tặng cô Thành bảng tượng trưng Mái ấm niềm tin trị giá 50 triệu đồng, sổ tiết kiệm 20 triệu đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam tặng sổ tiết kiệm 30 triệu đồng.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Ra quân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em"

Nằm trong chuỗi các hoạt động triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và các sự kiện chính trị lớn năm 2020, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình triển khai đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em", phát động các cấp Hội và hội viên, phụ nữ tổ chức đợt ra quân đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Trong ngày đầu tiên ra quân (13/3), các cấp Hội toàn tỉnh đã đồng loạt hưởng ứng và triển khai các hoạt động như: Lắp đặt thùng rác và xây dựng hố rác hữu cơ hộ gia đình; tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; trồng hoa, cây xanh ở hộ gia đình và khu dân cư; vận động các tổ chức, cá nhân tặng thùng đựng rác đạt chuẩn cho các hộ gia đình khó khăn. Kết quả, trong ngày đầu ra quân, đã có hơn 72 nghìn hộ gia đình tham gia lắp đặt thùng rác và xây dựng hố rác hữu cơ; 151/151 xã, phường, thị trấn ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường; trồng mới trên 50 tuyến đường hoa tại các khu dân cư, nâng tổng số đường hoa do phụ nữ đảm nhận trong toàn tỉnh là 564 đường hoa .

Đặc biệt, các cấp Hội kết hợp lồng ghép tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; vận động, hướng dẫn người dân tham gia khai báo y tế; phối hợp cấp phát miễn phí hàng ngàn khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay và tờ rơi về phòng chống dịch bệnh cho các gia đình hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Cũng trong dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện tại 8/8 huyện, thị xã và thành phố trong toàn tỉnh.

- Hội LHPN tỉnh Điện Biên: 30 phụ nữ vùng biên giới được hỗ trợ sinh kế

Với 300 triệu đồng từ nguồn Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019, đã có 30 hội viên, phụ nữ nghèo vùng biên tỉnh Điện Biên được hỗ trợ sinh kế.

Hội LHPN tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên, Hội LHPN các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé đã tổ chức bàn giao tiền hỗ trợ cho UBND các xã Ma Thì Hồ huyện Mường Chà, xã Chà Nưa huyện Nậm Pồ, xã Chung Chải huyện Mường Nhé, (trong đó mỗi xã được nhận là 100 triệu đồng).

Hội viên phụ nữ nhận số tiền hỗ trợ mô hình sinh kế để phát triển kinh tế gia đình

Số tiền trên được các xã sử dụng để thành lập 01 mô hình sinh kế với 10 thành viên tham gia, mỗi hộ được vay 10 triệu đồng để mua giống vật nuôi, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đây là nguồn hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở các địa bàn biên giới khó khăn của tỉnh Điện Biên, lan tỏa tinh thần nhân văn của chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh bộ đội iên phòng phát động.

Trần Thị Sẵn, Bích Thảo, Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video