Tin hoạt động Hội

28/04/2020
- Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và trao thưởng thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19
- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật, phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em”
Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

- Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và trao thưởng thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19

Hội LHPN tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại hội nghị có 11 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào: chủ đề của Đại hội, những đóng góp của công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thái Bình vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; của Hội LHPN Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020) và 35 năm đổi mới (1986-2020), dự báo những vấn đề của phụ nữ trong những năm sắp tới; những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh, của đất nước giai đoạn 2020-2025; các giải pháp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, đặc biệt là các giải pháp liên quan đến phát triển các lĩnh vực có đông lao động nữ, lĩnh vực văn hóa, xây dựng con người, lĩnh vực quản lý phát triển xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Các đại biểu cũng nêu những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ về những vấn đề liên quan đến nội dung văn kiện, quá trình chuẩn bị đại hội.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã hướng dẫn các cấp Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên, phụ nữ  vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bằng nhiều hình thức phù hợp.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã trao Bằng khen cho 14 Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật, phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em”

Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật, phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em” được thành lập tại xã Ea Blang thị xã Buôn Hồ gồm 20 thành viên tham gia. Việc thành lập câu lạc bộ nhằm góp phần giúp các thành viên được nâng cao hiểu biết về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, cách nhận diện đối tượng xâm hại, các hình thức xâm hại và cách tự phòng tránh, bảo vệ bản thân mình trước các hành vi xâm hại, góp phần tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh…

Dịp này, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ cũng tổ tập huấn Dự án 3 về “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” với chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ vị thành niên” cho 40 hội viên, phụ nữ. Nhằm đảm bảo sự giãn cách xã hội, chương trình tập huấn được chia thành 02 khung giờ khác nhau.

Nội dung tập trung triển khai kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, sức khỏe sinh sản trẻ vị thành viên, tiền hôn nhân, các kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phương pháp tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục truyền thống gia đình Việt Nam, cách đối nhân xử thế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; kỹ năng truyền thông, tư vấn, hoà giải về hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em…

Lê Phượng , Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video