Tin hoạt động Hội

22/05/2020
- Quảng Trị: Diễn đàn chia sẻ niềm tin-nâng cao vị thế phụ nữ khuyết tật
- Thanh Hóa: Gần 200 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nhận 50 triệu đồng vốn từ Hội NKT,NNDC, BTNKT&QTE tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho PNKT

 

- Quảng Trị: Diễn đàn chia sẻ niềm tin-nâng cao vị thế phụ nữ khuyết tật

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em (NKT,NNDC, BTNKT&QTE) tổ chức diễn đàn Chia sẻ niềm tin-nâng cao vị thế phụ nữ khuyết tật (PNKT) với sự tham gia của 50 PNKT đến từ các địa phương trên toàn tỉnh.

Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho PNKT bày tỏ nguyện vọng, ý kiến về các lĩnh vực đời sống qua đó để các cấp các ngành và toàn xã hội nhìn nhận, quan tâm, thấu hiểu hơn và cùng hành động, động viên khuyến khích người khuyết tật nói chung, PNKT nói riêng nâng cao vị thế, vươn lên trong cuộc sống. 

Đặc biệt, chị em được giao lưu, chia sẻ với một số điển hình PNKT về nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Tại diễn đàn, Hội LHPN tỉnh đã trao mô hình nuôi dê cho 3 PNKT vùng Lìa và trao gà giống cho 4 phụ nữ của Câu lạc bộ PNKT. Hội NKT, NNDC, BTNKT&QTE tỉnh Quảng Trị trao 50 triệu đồng vốn hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho PNKT và  tặng 37 suất quà cho PNKT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Thanh Hóa: Gần 200 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Thực hiện Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, sáng 21-5, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn cho Ban điều hành mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”.

Gần 200 cán bộ hội, ban điều hành, thành viên của hai mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ” đã được tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành mô hình và bồi dưỡng kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình; chia sẻ các tình huống không an toàn tại cộng đồng; xây dựng kế hoạch hoạt động mô hình; sử dụng tài liệu phục vụ cho hoạt động tại cộng đồng… Hội LHPN tỉnh đã cấp phát tài liệu sinh hoạt, hòm thư góp ý tại nhà văn hóa thôn, bản cho các mô hình để các mô hình sinh hoạt và tiếp nhận thông tin phản ánh.

Lớp tập huấn giúp các học viên trao đổi kiến thức và triển khai thực hiện hiệu quả mô hình tại địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, hạn chế tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; huy động sự tham gia của hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, ưu tiên tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển; giúp các bậc cha mẹ có kiến thức, cách chăm sóc hợp lý để con trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời phá vỡ sự im lặng và sẵn sàng lên tiếng bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Thanh Thúy, Lê Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video