Tin hoạt động Hội

12/03/2021
- Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Phát động Tết trồng cây và phát động phong trào thi đua “phụ nữ Khánh Hòa đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”
- Hội LHPN TP Đà Nẵng: Trao Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2020
- Bình Định: Kéo điện về làng
Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Phát động Tết trồng cây

- Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Phát động Tết trồng cây và phát động phong trào thi đua “phụ nữ Khánh Hòa đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”

Sáng 05/3/2021, tại Hải đoàn 32 - Vùng Cảnh sát biển 3, phường Ninh Hải - thị xã Ninh Hòa, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và phát động phong trào thi đua “phụ nữ Khánh Hòa đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” năm 2021.

Trên 300 đại biểu là cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp và các chiến sĩ Hải đoàn 32 đã tham dự chương trình.

Lễ phát động Tết trồng cây nhằm tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây”; cụ thể hóa các hoạt động của phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tổ chức hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025..

Ngay sau lễ phát động, sáng ngày 05/3, tất các các cơ sở Hội phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Thực hiện “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”,“Mỗi phụ nữ một cây xanh” với hơn 8.650 cây xanh được trồng, gồm các loại cây như: cây keo, cây xà cừ, cây sưa, cây thông, cây móng bò, hoa bằng lăng…

Phong trào thi đua “Phụ nữ Khánh Hòa đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” năm 2021 cũng đã được Hội LHPN tỉnh phát động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra năm 2021.

Dịp này, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng 10 phần quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tổng giá trị các phần quà là 10 triệu đồng.

- Hội LHPN TP Đà Nẵng: Trao Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2020 

Sáng 5/3, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình trao Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2020 và biểu dương “Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi” nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tham dự có ông Hồ Kỳ Minh – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng.

Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” là động lực thi đua mạnh mẽ của các cấp Hội trên địa bàn thành phố, đã và đang trở thành mục tiêu phấn đấu của các chi hội. Năm 2020, qua nhiều đợt thẩm định, Hội đồng Giải thưởng đã chọn 10 chi hội xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số trên 1.200 chi hội để trao Giải thưởng.

Dịp này, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã biểu dương 56 “Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi” và giao lưu với các chi hội trưởng tiêu biểu. Các chị chi hội trưởng đã chia sẻ nhiều câu chuyện, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Hội ở cơ sở, đặc biệt là công tác tập hợp, phát triển hội viên, chăm lo đời sống phụ nữ qua đó góp phần khẳng định được vị thế của tổ chức Hội, làm tốt vai trò đại diện và chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ tại địa phương.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương cũng đã phát động các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với chủ đề “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Đồng thời vận động các cấp Hội tổ chức thực hiện công trình thi đua “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý nghĩa”; triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Chỉ thị 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Thành ủy về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và ng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội và công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp HVPN tham gia tổ chức Hội.

- Bình Định: Kéo điện về làng

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Định đã bàn giao đường điện 0,4 kv cho 19 hộ dân xóm Mới, làng Cà Bưng, thuộc xã Canh Thuận, huyện Vân Canh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với bà con địa phương.

Xóm Mới của làng Cà Bưng hiện có 19 hộ dân định cư từ năm 2007 nằm biệt lập với làng, đời sống còn nhiều khó khăn, không có tiền kéo điện sử dụng. Ngay từ trước Tết nguyên đán, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát, kéo đường dây điện 0.4 Kv dài hơn 300m về tại khu xóm Mới; hỗ trợ thêm dây điện, bóng đèn, con tắt, cầu dao cho 19 hộ gia đình có điện sinh hoạt; vận động chị em và một số nhà hảo tâm đóng góp được 80 triệu đồng nhằm mua sắm một số vật dụng sử dụng bằng điện cho gia đình. Có điện, cuộc sống của người dân ở xóm Mới như bừng sáng, góp phần nâng cao đời sống cho chị em, thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương.

Cũng trong dịp này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã hỗ trợ cho làng Cà Bưng 4 bóng điện lớn thắp sáng đường làng với kinh phí do hội viên đóng góp gần 5 triệu đồng. Việc thắp sáng đường làng nhằm đảm bảo ANTT cũng như phòng ngừa tai nạn giao thông do đường tối. Đây là lần đầu tiên, bà con dân làng Cà Bưng được hỗ trợ có bóng điện đường, do đó việc học hành, vui chơi của con trẻ được chú trọng hơn.

Btg Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quý Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video