Tin hoạt động Hội

12/03/2021
- Thanh Hóa: Ký kết chương trình “Thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo giai đoạn 2021-2026”.
- Hà Nam: Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”
Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức khám chữa bệnh cho phụ nữ nghèo xã xuân Lai, huyện Thọ Xuân.

- Thanh Hóa: Ký kết chương trình “Thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo giai đoạn 2021-2026”.

Nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp và nâng cao chất lượng các hoạt động nhân đạo xã hội, Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ký kết chương trình “Thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo giai đoạn 2021-2026”.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ, tình nguyện viên về truyền thống nhân ái, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động giữa hai bên trong lĩnh vực nhân đạo; chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng các cấp Hội vững mạnh.

Sau khi chương trình được ký kết, hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hai bên về chính sách xã hội - nhân đạo của Đảng; Luật nhân đạo quốc tế và Luật bình đẳng giới; vận động nguồn lực xây dựng các công trình, tổ chức các hoạt động nhân đạo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp cộng đồng ổn định cuộc sống; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các hoạt động theo chương trình do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam phối hợp triển khai.

Thực hiện chương trình phối hợp, Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao “Nhà chữ thập đỏ”, trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức khám chữa bệnh cho phụ nữ nghèo xã xuân Lai, huyện Thọ Xuân.

- Hà Nam: Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”

Thời gian qua, Hội LHPN các cấp tỉnh Hà Nam đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên cùng các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ xây dựng nhiều “Mái ấm tình thương”. Từ đó đã giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Hội LHPN tỉnh Hà Nam tặng MATT và quà cho gia đình chị Mai Thị Thúy, tổ dân phố số 8, thị trấn Ba Sao

Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến các cấp hội trên địa bàn tỉnh bằng công tác tuyên truyền, vận động tìm hiểu tâm tư, tình cảm của chị em; tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ kinh phí, những chi hội có hội viên được nhận hỗ trợ nhà còn vận động hội viên đóng góp thêm ngày công lao động hoặc kinh phí… Gia đình chị Mai Thị Thúy, tổ dân phố số 8, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, một trong những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội LHPN huyện Kim Bảng hỗ trợ xây nhà "Mái ấm tình thương" với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Hằng năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội phụ nữ cơ sở tổ chức khảo sát những hộ gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, những gia đình do phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch giúp đỡ; tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong triển khai cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ, tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Căn cứ trên tinh thần, trách nhiệm, lòng nhân ái của chị em, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch mỗi năm giao Hội LHPN các huyện, thành phố phấn đấu xây dựng từ 2 - 3 mái ấm tình thương giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 90 “Mái ấm tình thương” giúp hội viên khó khăn với số tiền hơn 4 tỷ đồng; triển khai mô hình “ống tiền tiết kiệm”; “lợn nhựa tiết kiệm”; “hũ gạo tiết kiệm” tiết kiệm được gần 9 tỷ đồng; quyên góp gạo, bò sinh sản và quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; giúp các cháu mồ côi, phụ nữ bị mắc bệnh hiểm nghèo; tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ và sạt lở đất vùng bị ngập sâu do mưa lớn và sả lũ hồ thủy điện với số tiền hơn 200 triệu đồng...

Hoạt động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần khích lệ tinh thần, động viên chị em vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giúp cán bộ, hội viên hiểu được ý nghĩa của phong trào để giúp nhiều phụ nữ nghèo có nơi ở ổn định, nâng cao đời sống góp phần bảo đảm an sinh xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Thanh Hóa, Xuân Tuân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video