Tin hoạt động Hội

25/03/2021
- Lạng Sơn: Trồng cây góp sức bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp
- Đồng Tháp: Xây dựng cầu giao thông nông thôn
- Bạc Liêu: Hội Phụ nữ Công an tỉnh nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới
Hội viên phụ nữ Chi Lăng với mô hình Vườn đào phụ nữ

- Lạng Sơn: Trồng cây góp sức bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp

Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện phong trào “Tết trồng cây” đạt 20 triệu cây trở lên của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã phát động “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” trong các cấp Hội; kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2021, với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” theo phương châm “Mỗi hội viên trồng một cây xanh”, mỗi tổ chức hội đăng ký đảm nhận các mô hình “Vườn hoa phụ nữ”, “Đường hoa phụ nữ”...

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Chi Lăng đã phát động Lễ ra quân trồng cây đào và khánh thành mô hình “Vườn đào phụ nữ” tại Ải Chi Lăng với trên 200 cây đào giống được trồng. Đây là mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đồng thời giữ gìn và bảo tồn Di tích, Danh thắng Ải Chi Lăng.  

- Đồng Tháp: Xây dựng cầu giao thông nông thôn

Khởi công xây dựng cầu Hội Trụ 1

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với UBND xã Hòa Thành, huyện Lai Vung tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Hội Trụ 1, với tổng chiều dài 32 mét, ngang 4 mét nối liền 02 ấp Tân Hòa và Tân Thành. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến lên đến hơn 700 triệu đồng. Trong đó, gia đình Bà Nguyễn Thị Kim Tươi xã Tân Thành đã vận động chị em, các mạnh thường quân cùng tài trợ hơn 470 triệu đồng, phần còn lại do đội xây dựng cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung và địa phương đóng góp.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 03 tháng thi công.

- Bạc Liêu: Hội Phụ nữ Công an tỉnh nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới

Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ” với sự tham dự và phát biểu của Đại tá Trần Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, các đồng chí đại diện cấp ủy các đơn vị và gần 200 chị em phụ nữ đang công tác tại công an tỉnh đã được nghe Tiến sĩ Lâm Thị Sang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, báo cáo viên của buổi nói chuyện chuyên đề phân tích các quan niệm về bình đẳng giới, sự khác nhau giữa quan niệm về bình đẳng giới của các nước phương đông và phương tây cũng như quá trình đấu tranh đòi bình đẳng cho phụ nữ.

Trong khuôn khổ chương trình, Tiến sĩ Lâm Thị Sang cũng đã trình bày tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người phụ nữ; phân tích vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, các quyền và lợi ích cơ bản mà người phụ nữ cần phải có gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Đại tá Trần Phong cũng yêu cầu chị em phụ nữ trong Công an tỉnh thời gian tới cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, thể hiện được vị trí, vai trò của người nữ chiến sĩ Công an nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Hương; Xuân Mai; Bích Ân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video