Tin hoạt động Hội

26/04/2021
- Đắk Lắk: Tổ chức hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của phụ nữ
- Cần Thơ: Hội phụ nữ xã huy động 16,694 tỉ đồng hỗ trợ chị em nghèo vay vốn
- Đắk Nông: Khai thác công nghệ để lan tỏa “sức nóng” của phong trào phụ nữ
- Vĩnh Long: 85,7% hội viên thoát nghèo năm 2020 trên địa bàn cơ sở
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với gia định chị H’ Nõ Byă

- Đắk Lắk: Tổ chức hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của phụ nữ

Nhằm thực hiện công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN huyện Ea Kar, Đắk Lắk đã bàn giao nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị H’ Nõ Byă, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại buôn Ea Ga, xã Ea Kmut, huyện Ea Kar.

Căn nhà cấp 4 được xây dựng với diện tích 60m2, tổng kinh phí 65 triệu đồng; trong đó Hội LHPN huyện hỗ trợ 40 triệu từ nguồn tiết kiệm của Hội, số tiền còn lại là gia đình đóng góp.

Ngôi nhà hoàn thành với tường, mái được gia cố chắc chắn, tuy không lớn nhưng đảm bảo chỗ ở an toàn, ấm cúng cho cả gia đình chị. Với hoạt động ý nghĩa này, Hội LHPN huyện Ea Kar đã thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ, ủng hộ hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Cũng tại buổi bàn giao nhà, chi hội phụ nữ buôn Ea Ga, Hội LHPN xã Ea Kmut đã tặng gia đình chị H’ Nõ những phần quà thiết thực, mang nhiều ý nghĩa.

                                

- Cần Thơ: Hội phụ nữ xã huy động 16,694 tỉ đồng hỗ trợ chị em nghèo vay vốn

Góp phần chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, Hội LHPN xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã quan tâm phối hợp hỗ trợ vốn vay, giúp hội viên phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Qua đó, nhiều chị em vươn lên làm chủ cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia công tác Hội, phong trào địa phương.

Hội viên chi hội phụ nữ ấp Thới Hiệp B dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Hội phụ nữ xã đã động viên, hỗ trợ các chị em hội viên phụ nữ nhận được những ưu đãi tốt nhất khi vay vốn để mua con giống, cây trồng, nâng cao thu nhập cho gia đình. Những năm qua, Hội tập trung đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các mô hình tổ, nhóm, nhất là nhóm phụ nữ tín dụng, tiết kiệm, tổ hùn vốn, các tổ ngành nghề. Hiện Hội phụ nữ xã đang quản lý 16,694 tỉ đồng vốn, hỗ trợ cho 535 lượt chị vay và vận động gửi tiết kiệm 1,612 tỉ đồng; có 104 hội viên tham gia Dự án hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, với dư nợ trên 545,7 triệu đồng; phối hợp với Hội LHPN thành phố vận động tặng Mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng cho chị Trần Thị Hồng, hội viên nghèo chi hội phụ nữ ấp Thới Lộc, chị Hồng còn được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để mua bán, giới thiệu giúp việc nhà.

Không chỉ giúp hội viên học hỏi, nắm bắt kiến thức khoa học kỹ thuật, cây trồng vật nuôi, Hội LHPN xã còn nỗ lực duy trì các mô hình làm ăn hiệu quả như: trồng bưởi da xanh, mãng cầu, may gia công, đan lục bình, đan dây nhựa… Song song tập trung phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ toàn xã cũng tham gia các phong trào về an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo hiểm y tế tự nguyện; bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp; phòng, chống dịch bệnh… 

Năm 2021, Hội LHPN xã Xuân Thắng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; nâng chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý nguồn vốn hiệu quả; phối hợp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực giúp phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững; chú trọng trang bị tay nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho chị em; vận động ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong xã… 

 

- Đắk Nông: Khai thác công nghệ để lan tỏa “sức nóng” của phong trào phụ nữ

Xác định việc đa dạng hóa các hoạt động và sự ủng hộ, quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội LHPN thị trấn đã tích cực, chủ động đề ra nhiều hoạt động đa sắc màu thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình và tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi trong các tầng lớp chị em phụ nữ tại cơ sở, góp phần đưa nhiệm vụ Hội đi sâu vào đời sống thực tiễn.

Hội trao mái ấm tình thương cho chị Lưu Thị Ngọc Diễm, hội viên TDP3

Về công tác giáo dục truyền thống, Hội đã cụ thể hóa kiến thức, kỹ năng thành việc tổ chức sân chơi bổ ích một cách chuyên nghiệp như hoạt động: cuộc thi ảnh đẹp online “Tự hào áo dài phụ nữ Việt” thể hiện tình yêu thiết tha của phụ nữ trong bộ áo dài là quốc phục của dân tộc. Kết thúc cuộc thi, các cá nhân, tập thể nhận giải đã hưởng ứng quỹ từ thiện của Hội với số tiền trên 6 triệu đồng. Hội luôn chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, kịp thời tuyên truyền những cá nhân, tập thể có cách làm mới, mô hình hay, được báo đài địa phương đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và lan tỏa mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội, điển hình là mô hình “Giá treo rác thải”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”…

Nhằm phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, Hội đã lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo lên đến   gần 50 triệu đồng thông qua các mô hình “nuôi heo đất”, “thu gom phế liệu”, “làm mứt dừa”…; trao mái ấm tình thương, hỗ trợ các mô hình sinh kế nuôi gà lai chọi giúp chị em yên tâm sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các công tác vận động chị em góp ngày công thực hiện các công trình chung như làm “Mứt dừa” tặng bộ đội nhân dịp tết nguyên đán, cải tạo sân bóng, may cấp khẩu trang phòng chống dịch Covid19, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… luôn được Hội triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn.

                                                           

- Vĩnh Long: 85,7% hội viên thoát nghèo năm 2020 trên địa bàn cơ sở

Chi hội phụ nữ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình nhiều năm liền đứng trong tốp đầu về chất lượng hoạt động cũng như có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2020, chi hội đã được Hội LHPN huyện Tam Bình tặng Giấy khen tập thể tiêu biểu.

Một buổi sinh hoạt của chi hội ấp Đông Hậu 

Trong công tác tuyên truyền, Hội luôn cố gắng tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, của địa phương đến 100% hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, mạnh dạn đóng góp ý kiến về những kết quả đã làm được của các đại biểu dân cử, Lãnh đạo địa phương cũng như kiến nghị những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em; thường xuyên nắm bắt tâm tư và phản ánh nguyện vọng của chị em đến Hội LHPN xã; là trung tâm đoàn kết nội bộ, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, chi hội đã xây dựng Tổ góp vốn xoay vòng giúp đỡ chị em cải thiện đời sống, tính đến cuối vòng xoay vào năm 2021, tổng số tiền sẽ là 1.282 tỷ đồng; giúp hội viên có điều kiện chăn nuôi bò sinh sản, sản xuất rau an toàn,… để phát triển kinh tế gia đình. kết quả, cuối năm 2020, chi hội có 6/7 hội viên thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 85,7%. Với tính hiệu quả đó, hội đã tiếp tục huy động thành lập Tổ tiết kiệm để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện và được 100% hội viên thống nhất cao vì nhận thấy được lợi ích của việc có thẻ bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe.

Trong học tập và làm theo Bác, phát huy tính đại đoàn kết toàn dân là yếu tố then chốt trong mọi hành động, chi hội đã vận động, hướng dẫn các hộ hội viên, phụ nữ thực hiện gắn với 8 tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", mô hình "Nhà tôi xanh, sạch, đẹp", mô hình "Sạch nhà, sạch ngõ", thực hiện công trình tuyến đường hoa dài 2km,… Kết quả, đến cuối năm rà soát tỷ lệ hộ hội viên đạt 08 tiêu chí trên 97%.

 

Phạm Thị Len; Anh Phương; Phan Thị Minh; Nhã Trúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video