Tin hoạt động Hội

02/11/2021
- Vĩnh Long: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Phú Yên: Ra mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Vĩnh Long khóa XIII ra mắt tại Đại hội

- Vĩnh Long: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tính đến ngày 29/10/2021, Vĩnh Long đã có 8 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 (10/10 đơn vị đều tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tiếp).

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, đơn vị trực thuộc đã đánh giá thực chất, khách quan những kết quả đạt được trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021; xác định các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, phong trào thi đua "Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"; đồng thời xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đội ngũ Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới được trẻ hóa, cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển. Tổng số Ủy viên BCH Hội LHPN cấp huyện và tương đương được bầu là 180/182 ủy viên (khuyết 2 ủy viên BCH huyện Tam Bình và Bình Tân), giảm 18 ủy viên so nhiệm kỳ trước. Trong đó có 54 ủy viên Ban Thường vụ; 10 Chủ tịch Hội và 9 Phó Chủ tịch gồm: 8 Chủ tịch, 7 Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện và 2 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (khuyết 1 Phó Chủ tịch của Hội LHPN huyện Vũng Liêm).

Quang cảnh biểu quyết Đại hội phụ nữ TP. Vĩnh Long

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại Đại hội cấp huyện và tương đương đúng cơ cấu, đảm bảo tiêu chuẩn với 161 đại biểu chính thức và 26 đại biểu dự khuyết.

Thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện là tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 được dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021.

- Phú Yên: Ra mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức lễ ra mắt CLB nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nữ đại biểu HĐND chuyên trách cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

CLB được thành lập gồm 22 thành viên là nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 4 thành viên, do bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ nhiệm danh dự; bà Đặng Thị Hồng Nga, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm Chủ nhiệm.

Thành viên CLB chụp ảnh lưu niệm

CLB được thành lập nhằm giúp nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh kết nối, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ để các hoạt động chất lượng hơn; đồng thời thúc đẩy vai trò của nữ đại biểu trong tham gia đề xuất các sáng kiến lồng ghép giới vào chính sách góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ tham chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian tới.

Được biết, CLB được thành lập trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính" do Tổ chức nhân dân Australia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA) tài trợ.

Phát biểu tại lễ ra mắt CLB, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Chân biểu dương những đóng góp thiết thực, hiệu quả của nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh CLB là yếu tố góp phần tạo môi trường thuận lợi để các nữ đại biểu gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Tuyết Nga; Lê Vy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video