Tin hoạt động Hội

24/12/2021
- Bình Định: Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả
- Đồng Tháp: Hỗ trợ đời sống tới các hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hội viên phụ nữ phường Hoài Đức chăm sóc tuyến đường hoa

- Bình Định: Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả

Trong thời gian qua,  công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp Hội phụ nữ trong thị xã tích cực hưởng ứng thực hiện gắn với nhiệm vụ công tác Hội và CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Ngay từ đầu năm, mỗi cơ sở Hội đều đăng ký 1 hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường; xây dựng tuyến đường hoa; “Thôn, xóm xanh - sạch - đẹp”; vận động hội viên, phụ nữ đăng ký thu gom rác thải tập trung... Kết quả, trong năm 2021, đã nhân rộng 1 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; nhân rộng 19 tuyến đường hoa do phụ nữ chăm với tổng chiều dài 5.131m; tuyên truyền các kiến thức về vệ sinh môi trường, phòng, chống rác thải nhựa... Vận động hội viên phụ nữ tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát dọn hành lang giao thông, tham gia “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”...

Lãnh đạo Hội LHPN thị xã tham gia trồng tuyến đường hoa giấy tại Hoài Châu

 

Hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, công trình thi đua do Hội LHPN tỉnh Bình Định phát động: Hội LHPN các xã, phường đã trồng 1.972 cây xanh các loại. Vận động phân loại rác thải tại nguồn tặng phế liệu cho Hội bán lấy tiền gây quỹ “Đỡ đầu trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn” được 22.974.000 đồng; tổ chức chương trình đổi rác tái chế lấy quà; duy trì mô hình “Đi chợ nhớ mang giỏ”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông”

Trong năm 2021, Hội LHPN thị xã đã phát động Cuộc thi ảnh “Tuyến đường hoa phụ nữ”, kết quả Hội LHPN thị xã tiếp nhận 66 ảnh thuộc 22 tuyến đường hoa của Hội LHPN 17 xã, phường với tổng chiều dài các tuyến đường là 5.691m; tổng kết và trao 15 giải tại cuộc thi.

Bên cạnh đó, Hội LHPN thị xã cũng phối hợp với các đơn vị, Hội LHPN các xã, phường tổ chức hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, ra quân trồng tuyến đường hoa… nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 

- Đồng Tháp: Hỗ trợ đời sống tới các hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đồng hành cùng các ban, ngành, đơn vị góp sức chia sẻ, khắc phục một phần khó khăn trong cuộc sống của những gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, nhằm tích cực hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", Hội LHPN xã Định An, huyện Lấp Vò đã vận động và phối hợp với Sư cô Thích nữ Như Thanh, Trụ trì chùa Bửu Sơn tổ chức phát 350 phần quà (gạo, mì, đường, nước tương...) cho hội viên, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, với tổng kinh phí lên đến 105 triệu đồng.

Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn; Trần Thắng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video