Tin hoạt động Hội

11/07/2022
- An Giang: Trao tặng 500 suất quà cho nhân dân Campuchia
- Huế: Thăm và động viên các đơn vị tham gia phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ
- Bắc Ninh: Trao tặng 2 nhà vệ sinh, 13 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ xã A Dơi, Quảng Trị
- Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Tịnh Sơn ra mắt mô hình trao tặng heo giống cho hội viên phụ nữ nghèo

- An Giang trao tặng 500 suất quà cho nhân dân Campuchia

Ngày 7/7/2022, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ấp ChroChleng, xã KiRiChoKon, huyện KiRiVong, tỉnh TaKeo, Vương Quốc Campuchia.

Đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh, cấp phát 500 suất thuốc, trao tặng 500 phần quà gồm nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân huyện KiRiVong, tỉnh TaKeo. Tổng kinh phí tổ chức hoạt động trên 150 triệu đồng, trong đó kinh phí trao tặng quà do Hội LHPN tỉnh vận động Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Đoàn công tác trao thuốc và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc

Đây là hoạt động nhằm thắt chặt tình đoàn kết, quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác toàn diện và thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ Vì Hòa bình và phát triển tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia năm 2022, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại chung của tỉnh.

Được biết, thời gian qua Hội LHPN tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư và Thương mại INTRACO tổ chức tham vấn cộng đồng, trao tặng 260 bình lọc nước và 260 bếp tiết kiệm năng lượng tại tỉnh Takeo và tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia. Ước tính giá trị hàng hóa trao tặng lên đến trên 300 triệu đồng.

- Huế: Các cấp Hội phụ nữ thăm và động viên các đơn vị tham gia phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Chiều 7/7/2022, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và thường trực Hội LHPN TP. Huế đã đến thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh trên thao trường bắn biển xã Vinh An, huyện Phú Vang và Khu căn cứ chiến đấu Hải Cát, thị xã Hương Trà.

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan thăm và động viên các đơn vị tham gia phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

 

Tại chuyến công tác, Đoàn đã trao tặng những vật phẩm như: sữa, bánh kẹo, nước ngọt… trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 5/7 - 7/7/2022, các cấp Hội Phụ nữ cơ sở đã phối hợp với Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện thăm và tặng quà động viên các cán bộ, chiến sỹ phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh với tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Sự động viên, chia sẻ kịp thời của chị em cán bộ, hội viên phụ nữ là nguồn động viên tinh thần lớn góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó, đoàn kết giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

- Hội LHPN huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trao tặng 2 nhà vệ sinh, 13 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ xã A Dơi

Ngày 8/7, Hội LHPN huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022 tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tại chương trình, Hội LHPN huyện Tiên Du đã thăm, tặng quà và trao tặng 2 nhà vệ sinh, 13 mô hình sinh kế với tổng trị giá gần 90 triệu đồng cho hội viên phụ nữ xã A Dơi.

Hội LHPN huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trao tặng 2 nhà vệ sinh, 13 mô hình sinh kế với tổng trị giá gần 90 triệu đồng

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thúy Nga nhấn mạnh, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” gắn với nhu cầu thiết thân của hội viên, phụ nữ, đặc biệt chú trọng chiều sâu, chất lượng hỗ trợ các xã biên giới khó khăn. Chương trình đã tạo ra hiệu ứng và sự lan tỏa sâu rộng, thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ và nhận được sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, của cán bộ, hội viên phụ nữ và của toàn xã hội… Từ đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, hội viên phụ nữ quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng để nhân rộng mô hình, động viên chị em, người dân cố gắng vươn lên vượt khó thoát nghèo, góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), Đoàn công tác của Hội LHPN huyện Tiên Du cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9; thành cổ Quảng Trị.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2022, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh là đơn vị được TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phân công đồng hành và hỗ trợ phụ nữ xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương”, các “Mô hình sinh kế”… cho hội viên, phụ nữ xã A Dơi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tháng 5/2022, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã huy động trao tặng 1 "Mái ấm tình thương", 4 mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, 4 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, 1 bộ máy vi tính cho Hội LHPN xã A Dơi với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng.

- Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Tịnh Sơn ra mắt mô hình trao tặng heo giống cho hội viên phụ nữ nghèo

Vừa qua, Hội LHPN xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh đã tổ chức ra mắt mô hình trao tặng heo giống cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trao tặng heo giống giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

Tại buổi ra mắt mô hình, Hội LHPN xã Tịnh Sơn đã tổ chức trao tặng 12 con heo giống cho 12 hội viên phụ nữ là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Bình quân mỗi con heo có trọng lượng khoảng 5kg, trị giá tương đương 650 nghìn đồng với tổng chi phí là 7,8 triệu đồng. Trong đó, có 2 con heo con từ mô hình tăng con giống sinh ra con giống do Hội LHPN xã ra mắt năm 2021.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm động viên và tạo điều kiện cho hội viên nghèo xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tăng gia sản xuất, tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống. 

Ni Ra; Thúy Hằng; Huyền Trang; Đức Văn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video