Tin hoạt động Hội LHPN Thái Bình

23/05/2006
*Hội LHPN xã Đông Hưng đưa nghề mới về cho chị em

Là xã thuần nông, không có nghề truyền thống, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội LHPN xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã tích cực tìm và phát triển nghề cho chị em. Các chị đã đến các địa phương trong và ngoài huyện tìm học và truyền nghề móc hộp, nghề thêu ren xuất khẩu cho phụ nữ trong xã, đồng thời chủ động tìm nguồn hàng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến nay toàn xã có 300 phụ nữ làm nghề thêu ren và móc hộp, cho thu nhập ổn định từ 200.000-350.000đ/người/tháng. Các mặt hàng của chị em được đánh giá cao trên thị trường. Hiện tại Ban chấp hành Hội LHPN xã tiếp tục tuyên truyền vận động chị em duy trì các nghề hiện có và tìm thêm các nghề mới phù hợp với địa phương.

 

* Phụ nữ huyện Thái Thuỵ ủng hộ xây dựng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Hưởng ứng cuộc vận động của Hội LHPN Việt Nam về ủng hộ xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, Hội LHPN huỵện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình đã triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động đến 2.875 cán bộ Hội từ chi tổ tới BCH Hội LHPN xã và có 292/292 chi Hội trong huyện triển khai đến hội viên. Đồng thời Hội LHPN các xã, thị trấn còn phối hợp với Đài phát thanh cơ sở tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động; thường xuyên biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tham gia ủng hộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trong một thời gian ngắn 48/48 xã trong huyện đã vận động quyên góp với số tiền thu được là 32,5 triệu đồng. Điển hình là:Hội LHPN các xã: Thái Thọ, Thái Nguyên, Thái Phúc, Thái Thành, Thái Giang, Thái Thuỷ, Thị Trấn, Thuỵ Dương, Thuỵ Sơn…

Kim Oanh - Hội LHPN tỉnh Thái Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video