Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

20/07/2022
- Hội LHPN TP Bạc Liêu duy trì tốt nhiều mô hình hiệu quả
- Hội LHPN huyện Hồng Dân vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn
- Hội LHPN huyện Phước Long trao 40 phần hạt giống và trao vốn cho hội viên phụ nữ là gia đình chính sách
Hội LHPN huyện Phước Long trao vốn cho 05 chị hội viên có hoàn cảnh khó khăn của xã Phước Long

- Hội LHPN TP Bạc Liêu duy trì tốt nhiều mô hình hiệu quả

Trong 06 tháng đầu năm nay, các cấp Hội LHPN thành phố Bạc Liêu đã duy trì tốt nhiều mô hình có hiệu quả như: mô hình “Hũ gạo tình thương”, tổ “Tiết kiệm” , tổ “Hùn vốn tương trợ”, tổ “Heo đất tiết kiệm”; mô hình “ Xách giỏ nhựa đi chợ”,; mô hình “Đổi nhựa tái chế lấy gạo”, ra mắt mô hình “Nhà nhà treo ảnh Bác”…

Tích cực tuyên truyền 10 tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, các tiêu chí về xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phường văn minh đô thị, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, trật tự an toàn xã hội, tiến tới “Xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại vào năm 2025”; Vận động hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở, trị giá gần 120 triệu đồng; Vận động đỡ đầu trẻ em mồ côi cha, mẹ mất do dịch Covid-19 bằng tiền mặt, quà và trao học bổng, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em thông qua chương trình “Triệu phần quà san s yêu thương” với tổng số tiền hơn 197 triệu đồng.

- Hội LHPN huyện Hồng Dân vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn

Hội LHPN huyện Hồng Dân phối hợp với Hội LHPN xã Ninh Quới A, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng cây cầu  giao thông nông thôn tại ấp Ninh Lợi của xã Ninh Quới A.

Việc xây dựng cầu mới nhằm giúp cho người dân và các em học sinh của ấp đi lại được an toàn và thuận tiện hơn; đồng thời góp phần đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế của địa phương, xây dựng nông thôn mới. Kinh phí xây dựng cây cầu do Hội vận động từ các mạnh thường quân với số tiền là 130 triệu đồng. Dịp này, Hội cũng đã vận động và trao tặng 70 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo và học sinh vượt khó mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng, tổng số tiền 21 triệu đồng.

- Hội LHPN huyện Phước Long trao 40 phần hạt giống và trao vốn cho hội viên phụ nữ là gia đình chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, nhằm tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN huyện Phước Long đã trao tặng 40 phần hạt giống hoa màu và phân bón cho 40 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở 8/8 xã, thị trấn trị giá 8,8 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Long Trương Thanh Xuân phát biểu tại buổi lễ trao tặng

Bên cạnh đó, câu lạc bộ “Đồng hành cùng phụ nữ khó khăn” của Hội LHPN huyện Phước Long cũng đã trao vốn cho 05 chị hội viên có hoàn cảnh khó khăn của xã Phước Long mỗi chị 5 triệu đồng để các chị đầu tư mua bán nhỏ phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng ổn định cuộc sống.

Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video