Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bình Định

16/07/2014
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri:

Sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, bà Phạm Thị Thu Hồng, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Định đã tiếp xúc với cử tri cơ quan Hội LHPN tỉnh Bình Định. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri tóm tắt nội dung và kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13 và một số nội dung hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các cử tri đã kiến nghị một số vấn đề đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ có biện pháp phù hợp đối với vấn đề Biển Đông hiện nay; các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm; việc cho học sinh sinh viên vay vốn đi học từ nguồn vốn vay ưu đãi cho học sinh sinh viên ở các cấp Hội; giảm lãi suất cho vay hộ nghèo, cận nghèo; kiến nghị việc cho phép mang thai hộ nhưng chưa có quy định chặt chẽ dễ tiếp tay cho nạn đẻ thuê và xử lý trường hợp trẻ sinh ra bị dị tật mà người nhờ mang thai hộ không nhận… Đồng chí Phạm Thị Thu Hồng đã giải trình vấn đề cử tri ý kiến và tổng hợp để kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan và phản ánh trong các kỳ họp Quốc hội tới.

Tập huấn Đề án 343: 
3 lớp tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, xã thực hiện Đề án 343 cho 188 cán bộ, hội viên phụ nữ cho các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân do Hội LHPN tỉnh tổ chức với mục đích trang bị cho cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt nắm bắt được các nội dung và cách thức truyền thông về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Sau tập huấn, các cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt này sẽ trở thành những tuyên truyền viên để tuyên truyền lại cho chị em phụ nữ trong cộng đồng hiểu, tự giác rèn luyện các phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

Ra mắt câu lạc bộ "Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế": 
Đây là mô hình của Hội LHPN huyện Phù Cát tại làng Sơn Lãnh - thôn Thạch Bàn Tây - xã miền núi Cát Sơn. 
Câu lạc bộ có 12 thành viên là phụ nữ dân tộc Bana tham gia; sinh hoạt 3 tháng một lần. Qua các buổi sinh hoạt, chị em được tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm hay trong chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc…góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại lễ ra mắt, Hội Phụ nữ huyện Phù Cát đã tặng mỗi hội viên câu lạc bộ 50 con gà con, đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ để đàn gà phát triển tốt, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Hội LHPN tỉnh Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video